Quân đội Mỹ lại tấn công tàu thuyền ở Thái Bình Dương, động cơ là gì?

(CLO) Lực lượng Mỹ lại vừa tấn công 2 tàu thuyền nữa ở Đông Thái Bình Dương, khiến thêm 5 người thiệt mạng.

Hơn 100 người đã thiệt mạng

Với 2 vụ tấn công mới nhất, tổng số người chết trong chiến dịch quân sự của Mỹ trên các vùng biển quốc tế ở Caribe và Đông Thái Bình Dương đã lên ít nhất 104 người kể từ tháng 9.

Bộ Tư lệnh phía Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) hôm 19/12 cho biết họ đã thực hiện “các cuộc tấn công bằng vũ lực gây chết người vào hai tàu” ở phía Đông Thái Bình Dương theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, khiến ba người thiệt mạng trên một tàu và hai người trên tàu khác.

Theo SOUTHCOM, cuộc tấn công của lực lượng Mỹ mới nhất diễn ra một ngày sau vụ tấn công vào một tàu khác, cũng trong vùng biển quốc tế ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến bốn người thiệt mạng.

Video 2 vụ tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền ở Thái Bình Dương. Nguồn: SOUTHCOM

Dù quân đội Mỹ tuyên bố 9 nạn nhân của các vụ tấn công trong hai ngày qua là “những kẻ khủng bố buôn bán ma túy nam giới”, Washington vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào cho thấy gần 30 tàu bị phá hủy kể từ tháng 9 ở Thái Bình Dương và vùng biển Caribe có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Những chỉ trích đối với chiến dịch của Mỹ còn liên quan đến cáo buộc lực lượng nước này đã tấn công lần thứ hai vào những người sống sót bám vào mảnh vỡ thuyền trôi nổi sau một cuộc tấn công cách đây không lâu vào một con tàu. Việc tấn công những người sống sót sau vụ đắm tàu ​​được coi là tội ác chiến tranh, theo các chuyên gia pháp lý.

Các nhà lãnh đạo và chuyên gia luật pháp Mỹ Latinh đã gọi các cuộc tấn công của Mỹ là “các vụ giết người ngoài vòng pháp luật”, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách biện minh cho các vụ giết người này là cần thiết để ngăn chặn “nạn buôn bán ma túy” vào Mỹ từ các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, đặc biệt là tại Venezuela.

Động cơ phía sau chiến dịch của Mỹ là gì?

Ông Trump cũng đã ra lệnh triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn đến Mỹ Latinh và đe dọa lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đầu tuần này, Mỹ đã leo thang căng thẳng bằng cách ra lệnh phong tỏa hải quân “toàn diện” đối với tất cả các tàu chở dầu – đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ - không cho phép chúng ra vào các cảng của Venezuela, một động thái nhằm hạn chế nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này và làm tê liệt nền kinh tế.

Ông Maduro đã chỉ trích mạnh mẽ việc Washington huy động quân sự và cáo buộc ông Trump lợi dụng việc chống buôn bán ma túy để che đậy cho “sự thay đổi chế độ” ở Venezuela và cướp đoạt trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm thứ Năm tuyên bố rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Venezuela để “tránh xung đột vũ trang”. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải để tìm ra “một giải pháp hòa bình nhằm tránh sự can thiệp của Mỹ”.

Ông Lula cho biết thêm rằng ông lo ngại về động cơ sau chiến dịch của Mỹ. “Vấn đề không chỉ là lật đổ Maduro. Còn những lợi ích nào khác mà chúng ta chưa biết đến?”, ông Lula nói, đồng thời cho biết thêm ông không biết liệu đó có phải là dầu mỏ, khoáng sản quan trọng hay đất hiếm của Venezuela hay không.

Theo truyền thông Mỹ, khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ hiện đang tham gia vào chiến dịch này, cùng với 11 tàu chiến - bao gồm cả tàu sân bay lớn nhất của Mỹ - và một phi đội máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến của Thủy quân lục chiến Mỹ, bên cạnh các loại máy bay và UAV chiến đấu khác. Đây là cuộc huy động quân sự lớn nhất ở Mỹ Latinh trong nhiều thế hệ.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: