Báo Điện tử VietnamPlus hỗ trợ nhiều học sinh nghèo miền núi trước thềm năm học mới

Chủ nhật, 14/08/2022 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Báo Điện tử VietnamPlus vừa tổ chức chương trình thiện nguyện năm 2022 với thông điệp “Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng cao” tại các huyện biên giới huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), huyện Quế Phong (Nghệ An)...

Với mong muốn giúp các em học sinh nghèo có thêm động lực trên chặng đường đến trường, ngày 13-14/8, Báo Điện tử VietnamPlus đã tổ chức chương trình thiện nguyện năm 2022 "Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng cao" tại huyện biên giới Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Bài liên quan
bao dien tu vietnamplus ho tro nhieu hoc sinh ngheo mien nui truoc them nam hoc moi hinh 1

Báo Điện tử VietnamPlus “Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng cao” tại các huyện biên giới Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV/Vietnam+

Bảo Lạc là một trong những huyện biên giới khó khăn nhất nước với địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cao,... dẫn đến việc đi lại của học sinh còn rất nhiều vất vả.

Năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Với những học sinh theo học chương trình mới, khoản nợ tiền sách cũ và tiền mua sách mới đang cản bước các em đến trường.

Để tiếp sức đến trường cho các em học sinh tại 3 xã khó khăn nhất của huyện Bảo Lạc hiện nay (Sơn Lập, Hồng An và Huy Giáp), Báo điện tử VietnamPlus, Chi đoàn Báo điện tử VietnamPlus đã kêu gọi sự tham gia cùng chung tay hỗ trợ các em của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản bộ sách Cánh Diều, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Kết quả, Báo Điện tử VietnamPlus đã kêu gọi quyên góp được 100 thùng sách giáo khoa và đồ dùng học tập; 12 thùng vở mới (khoảng 2.000 quyển; 6 bộ máy tính; 100 phần quà vở và bút Hồng Hà,...

bao dien tu vietnamplus ho tro nhieu hoc sinh ngheo mien nui truoc them nam hoc moi hinh 2

Báo điện tử VietnamPlus đã kêu gọi sự tham gia cùng chung tay hỗ trợ các em học sinh miền núi. Ảnh: Vietnamplus

Đây là những phần quà tặng “của một đồng công một nén” của toàn bộ Chi đoàn Báo điện tử VietnamPlus khi đã phân loại từ các thùng sách giáo khoa cũ để trao tặng đến các trường học đang còn thiếu sách giáo khoa.

Ngoài ra, Báo điện tử VietnamPlus, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) còn trao tặng sách giáo khoa theo chương trình mới 60 bộ sách lớp 3, lớp 7 và toàn bộ sách giáo khoa bộ theo bộ sách Cách Diều, với tổng trị giá sách giáo khoa mới là 50 triệu đồng. 

Bên cạnh đó trong quá trình tiếp nhận sách giáo khoa của các đơn vị, Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus đã chọn ra khoảng 50 thùng sách giáo khoa để gửi tặng cho học sinh tại một số điểm trường ở các huyện khó khăn, vùng cao biên giới tại tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...

Vũ Phong

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo