Báo Hòa Bình tập huấn nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên

Thứ bảy, 04/07/2020 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/7, Báo Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình nhấn mạnh: Lớp tập huấn này nhằm giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Hòa Bình củng cố, trang bị thêm các kiến thức về xây dựng Đảng, đồng thời nâng cao kỹ năng viết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng.

Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Anh

Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Anh

Tại buổi tập huấn, ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã trao đổi với đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Hòa Bình những nội dung: Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt đi sâu giới thiệu về các nguyên tắc tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đại hội XII (xây dựng Đảng về đạo đức và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng); Công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và giới thiệu về Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - 2020.

Buổi tập huấn cũng giải đáp những khúc mắc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Hòa Bình trong việc tìm kiếm, khai thác các đề tài xoay quanh lĩnh vực xây dựng Đảng và sáng tạo tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. Ông Ngô Minh Tuấn gợi mở trong thời gian tới, các phóng viên của Báo Hòa Bình cần tích cực suy nghĩ, tìm tòi các mảng đề tài mới, phản ánh kịp thời những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng.

Cần phát hiện những bất cập, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để có những đề xuất, kiến nghị hoặc lời giải. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, tiếng nói của chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tờ báo cần tích cực triển khai các nhóm bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; về kết quả trong công tác cán bộ (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tinh giản biên chế, chống chạy chức, chạy quyền...), công tác sắp xếp tổ chức bộ máy,...

PV

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo