(CLO) Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm thứ Năm (12/1) cho biết các thành viên lực lượng an ninh đã đồng lõa trong việc để một đám đông gây bạo loạn tại các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia, và hứa sẽ loại bỏ những người ủng hộ cực đoan của người tiền nhiệm Jair Bolsonaro.
Các trợ lý cấp cao của ông cho biết, nhiệm vụ sàng lọc những kẻ đó sẽ rất phức tạp, nhưng các cuộc điều tra đã bắt đầu để xem ai chịu trách nhiệm cho việc để những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro xông vào và phá hoại Dinh Tổng thống.
Tân Tổng thống Lula nói với các nhà báo: "Có rất nhiều người đồng lõa trong vụ này thuộc lực lượng quân cảnh. Có nhiều người từ lực lượng vũ trang cũng đồng lõa… Tôi tin rằng cửa cung điện đã được mở để cho phép những người này vào, bởi vì tôi không thấy rằng cánh cửa đã bị phá vỡ".
Ông Lula cũng tăng cường chỉ trích quân đội vì đã không làm bất cứ điều gì để ngăn cản những người ủng hộ Bolsonaro đóng trại suốt 2 tháng bên ngoài trụ sở chính của lực lượng này, nơi họ đang kêu gọi quân đội lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10.
Lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm về an ninh công cộng ở thủ đô của Brazil đã không ngăn được đám đông tiến vào các tòa nhà của chính phủ và một số người được nhìn thấy trên mạng xã hội đã chụp ảnh và trò chuyện với người biểu tình.
Cảnh sát chống bạo động đã giải tán đám đông bằng hơi cay và bắt giữ khoảng 1.800 người biểu tình chỉ sau khi Lula ra lệnh cho chính phủ liên bang can thiệp vào an ninh địa phương.
Thống đốc Brasilia Ibaneis Rocha, một đồng minh của Bolsonaro, là một trong những người đầu tiên bị đổ lỗi cho những sai sót an ninh. Ông đã bị Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes đình chỉ chức vụ vào ngay hôm xảy ra vụ việc (8/1).
Một phát ngôn viên của Tổng thống Lula nói rằng các máy tính đã bị lấy khỏi văn phòng của Cố vấn An ninh Quốc gia và các ổ cứng chứa thông tin bí mật đã biến mất. Người phát ngôn Guto Guterres cho biết các hộp đựng súng chuyên dụng cũng đã trống rỗng.
Bộ trưởng Quan hệ Thể chế Alexandre Padilha cho biết: “Chúng tôi có một số tổ chức đã bị những kẻ đảo chính cực hữu tiêm nhiễm lòng căm thù theo chủ nghĩa Bolsonarista”.
Quốc hội Brazil hiện ngày càng có nhiều sĩ quan đã nghỉ hưu và thậm chí đang tại ngũ. “Sự tham gia quá mức của quân đội và quân cảnh vào chính trị đang dần dẫn đến sự phai nhạt ý thức hệ của các lực lượng này”, Chánh văn phòng Tổng thống Rui Costa cho nói.
Vào thứ Tư, ông Lula đã phủ quyết một phần dự luật được Quốc hội Brazil thông qua dưới thời Bolsonaro nhằm đảm bảo quyền của các sĩ quan cảnh sát tham gia các cuộc biểu tình chính trị.
(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
(CLO) Nhiều người nước ngoài, gồm số đông người Úc, đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực và việc rời khỏi New Caledonia, trong bối cảnh lãnh hải Thái Bình Dương thuộc Pháp này bất ổn nghiêm trọng.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.