Báo Người Lao Động tập huấn sử dụng AI trong sáng tạo tác phẩm báo chí

Thứ sáu, 22/03/2024 13:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/3, tại Báo Người Lao Động, khóa đào tạo "Ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung báo chí số" kéo dài 21 ngày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đã chính thức diễn ra.

Đây là bước đầu hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa Báo Người Lao Động và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, được lãnh đạo 2 đơn vị ký kết vào ngày 19/1/2024.

Khoá học do Báo Người Lao Động phối hợp Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các chuyên gia đến từ ALM, Keystone tổ chức.

bao nguoi lao dong tap huan su dung ai trong sang tao tac pham bao chi hinh 1

Quang cảnh khóa học sáng 22/3. Ảnh: Hoàng Triều

Học viên khóa học là toàn bộ nhân sự thuộc khối nội dung, bộ phận kinh doanh, hành chánh... của Báo Người Lao Động như thư ký tòa soạn, trưởng/phó các phòng ban, biên tập viên, phóng viên, họa sĩ,…

Nội dung khóa học bao gồm: tổng quan về AI và công cụ cập nhật dữ liệu tự động; AI trong sản xuất tin, bài viết dạng văn bản; podcast, photo talking; tổng hợp, phân tích tin tức và tạo infographic; sản xuất nhanh video clip ngắn; kỹ thuật tạo phóng sự bằng Livestream đa tương tác.

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, ông Lê Cường, Phó Tổng biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Người Lao Động nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên báo tổ chức khóa đào tạo về ứng dụng AI vào làm báo có số lượng học viên tham gia đông và thời gian dài (21 ngày). Mục đích của khóa học là giúp các học viên hình thành thói quen và sử dụng AI thành thạo vào công việc chuyên môn. Sau khóa đào tạo, học viên có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh và kỹ thuật tạo lời nhắc (prompt engineering) để khai thác hiệu quả các công cụ AI nâng cao hiệu ứng hình ảnh và video.

“Có khả năng sử dụng AI tạo ra các bản tin bằng văn bản, podcast nhanh chóng. Có khả năng sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ để tạo ra các video/clip ngắn từ hiện trường. Có khả năng sử dụng AI để tổng hợp, phân tích dữ liệu tạo thành chuỗi sự kiện để tạo các bản tin infographic, các biểu đồ…”, ông Lê Cường chia sẻ.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo