Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba tại Giải Bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội

Thứ sáu, 11/11/2022 18:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 5 ngày (7/11 đến ngày 11/11/2022) thi đấu sôi nổi, quyết liệt và hấp dẫn, Ban tổ chức đã xác định được thứ hạng các đội, tiến hành trao tặng các giải thưởng tập thể, cá nhân.

Cụ thể: Đội bóng đá Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đoạt ngôi Vô địch; Báo Nhân Dân đoạt giải Nhì; Báo Hànộimới và Báo Nhà báo & Công luận đồng giải Ba. Báo Kinh tế & Đô thị nhận giải Phong cách.

Bài liên quan
bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 1

Tập thể đội bóng đá Báo Nhà báo & Công luận nhận giải Ba.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất đã được trao cho cầu thủ Vũ Trọng Linh của Báo Hànộimới. Danh hiệu Thủ môn xuất sắc thuộc về Lâm Trường Giang (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

Tại Lễ trao giải, ngoài các giải thưởng tập thể và cá nhân, Ban tổ chức còn trao thưởng cho Tổ trọng tài xuất sắc.

Như vậy, Giải Bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 27 năm 2022 đã diễn ra thành công, an toàn, hấp dẫn. Tổng số bàn thắng được ghi tại giải là 25 bàn thắng, trung bình 2,5 bàn thắng/trận đấu. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, nhiều ý nghĩa của những người làm báo Thủ đô.

bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 2

Đội Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nhận giải Nhất.

Giải là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022; Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí Thủ đô, phát huy truyền thống 27 năm “Hội khoẻ Hội Nhà báo TP Hà Nội”…

Đây là sân chơi thể thao bổ ích, thiết thực cho những người làm báo trên địa bàn TP Hà Nội được giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan báo chí.

Cũng trong khuôn khổ Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội, cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã giành được nhiều kết quả ở một số môn thi đấu.

Theo đó, môn bóng bàn, đơn nữ lãnh đạo, vận động viên Đỗ Thị Tuyết Thanh ( Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam) đoạt Giải Nhì, đôi nữ Đỗ Thị Tuyết Thanh (Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam) và Thân Thị Vân Anh (báo Văn nghệ) đoạt Giải Nhì.

Ở môn cờ tướng, vận động viên cờ tướng Mai Chí Vũ (Bảo tàng báo chí Việt Nam – Hội Nhà báo Việt Nam) đoạt giải Ba.

Ở môn đi bộ điền kinh, vận động viên Đinh Thị Thanh Hoài (Báo Nhà báo & Công luận - Hội Nhà báo Việt Nam) đoạt giải Ba.

Một số hình ảnh trao giải:

bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 3

Đôi nữ Đỗ Thị Tuyết Thanh (Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam) và Thân Thị Vân Anh (báo Văn nghệ) (ngoài cùng bên trái) nhận Giải Nhì.

bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 4

Ở môn cờ tướng, vận động viên cờ tướng Mai Chí Vũ (Bảo tàng báo chí Việt Nam – Hội Nhà báo Việt Nam) -ngoài cùng bên trái nhận giải Ba

bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 5

Môn bóng bàn, đơn nữ lãnh đạo, vận động viên Đỗ Thị Tuyết Thanh ( Nhà văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam) đoạt Giải Nhì trong trận chung kết đầy kịch tính

bao nha bao cong luan doat giai ba tai giai bong da hoi khoe hoi nha bao tp ha noi hinh 6

Ở môn đi bộ điền kinh, vận động viên Đinh Thị Thanh Hoài (Báo Nhà báo & Công luận - Hội Nhà báo Việt Nam) ngoài cùng bên phải đoạt giải Ba.

PV

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội