Báo Quân đội nhân dân quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 tới cán bộ, phóng viên

Thứ sáu, 20/07/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Báo.

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo QĐND: Đại tá Phùng Kim Lân và Đại tá Đỗ Phú Thọ, trực tiếp giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng.

Báo Công luận

Đại tá Phùng Kim Lân- Phó TBT Báo Quân đội nhân dân quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Ảnh- Thành Đông

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Nhấn mạnh đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đồng chí Phùng Kim Lân và đồng chí Đỗ Phú Thọ đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong từng nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Báo QĐND hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. 

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo QĐND nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo