Bão tấn công miền trung Nhật Bản, hai người thiệt mạng

Thứ bảy, 24/09/2022 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, một cơn bão đã tấn công miền trung Nhật Bản vào thứ Bảy (24/9) với mưa xối xả và gió dữ dội, làm hai người thiệt mạng và hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, thành phố Shizuoka, phía tây nam thủ đô Tokyo, đã bị ảnh hưởng nặng nề khi chứng kiến ​​lượng mưa kỷ lục 417 mm (16,42 inch) kể từ khi trận mưa bắt đầu vào thứ Năm.

Các cơn gió ở tâm bão Talas đang thổi với tốc độ khoảng 65 km/h (40 dặm/giờ), với tốc độ cực đại khoảng 90 km/giờ (56 dặm/giờ), JMA cho biết.

Kyodo đưa tin một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã thiệt mạng trong trận lở đất và một người đàn ông 29 tuổi đã chết sau khi chiếc xe của anh ta lao xuống hồ chứa nước.

Nhà cung cấp Chubu Electric Power Grid Co cho biết nguồn điện cũng bị cắt đối với khoảng 120.000 hộ gia đình và cho biết thêm rằng một vụ lở đất đã làm đổ hai cột điện.

Công ty cho biết trên Twitter: "Chúng tôi xin lỗi sâu sắc vì sự bất tiện do sự cố mất điện này gây ra. Tình trạng mất điện đang kéo dài do sạt lở đất và các yếu tố khác, nhưng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để khắc phục sự cố nhanh nhất có thể".

Đến chiều thứ Bảy, điện đã trở lại với phần lớn các hộ gia đình, mặc dù khoảng 2.800 hộ vẫn chưa có điện. Theo Kyodo, Chubu Electric Power Grid ước tính sẽ mất vài tháng để các cột điện được khôi phục.

bao tan cong mien trung nhat ban hai nguoi thiet mang hinh 1

Một người đàn ông đi xe đạp băng qua gió lớn do cơn bão Nanmadol gây ra ở Miyazaki trên hòn đảo chính Kyushu, cực nam của Nhật Bản, ngày 18 tháng 9 năm 2022, trong bức ảnh do Kyodo chụp. Ảnh: Reuters

Central JR đã khởi động lại một số dịch vụ tàu cao tốc, vốn đã bị tạm dừng từ tối thứ Sáu vì trời mưa.

Thành phố Yokohama, cách Tokyo 30 km về phía nam, cũng đưa ra lời khuyên sơ tán vào khoảng trưa thứ Bảy cho khoảng 3.000 cư dân.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h