Báo Thái Nguyên sẽ hoàn chỉnh bản thảo cuốn “Lịch sử Báo Thái Nguyên (1962- 2022)”

Thứ ba, 26/07/2022 23:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/7, Báo Thái Nguyên tổ chức Hội thảo cuốn sách “Lịch sử Báo Thái Nguyên (1962-2022)”.

Sau 9 tháng sưu tầm, tập hợp tư liệu với sự giúp đỡ của các cấp, ngành, đặc biệt là các ý kiến đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo Báo Thái Nguyên qua các thời kỳ, đến tháng 6/2022, Ban Biên soạn Báo Thái Nguyên đã hoàn chỉnh bản thảo lần thứ nhất cuốn “Lịch sử Báo Thái Nguyên (1962- 2022)".

bao thai nguyen se hoan chinh ban thao cuon lich su bao thai nguyen 1962 2022 hinh 1

Hội thảo cuốn sách Lịch sử Báo Thái Nguyên (1962-2022). Ảnh: Trường Sơn

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở kế thừa có bổ sung, chỉnh lý cuốn sách lịch sử “Báo Thái Nguyên 50 năm xây dựng và phát triển (1962-2012)" và biên soạn, tái hiện bức tranh xây dựng, phát triển của Báo Thái Nguyên giai đoạn 2012-2022. Dự kiến cuốn sách gồm Lời giới thiệu và 6 chương, được triển khai nghiên cứu thông qua 18 chuyên đề theo từng giai đoạn, từ năm 1962 đến năm 2022.

Thảo luận, góp ý tại Hội thảo, các đại biểu đều khẳng định bản thảo cuốn sách đã phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát triển của Báo Thái Nguyên trong chặng đường 60 năm qua. Bản thảo cũng phản ánh được những đóng góp của Báo Thái Nguyên trong việc chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các cấp bộ Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong từng thời kỳ lịch sử.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, bổ sung các mốc lịch sử; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa soạn; việc lựa chọn các tư liệu và bố cục, hình thức trình bày của cuốn sách…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên đã trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Biên soạn tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện cuốn sách đảm bảo xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 -25/8/2022).

PV

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo