Đak Đoa (Gia Lai) tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả

(CLO) Ngày 10/11, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội thì tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ các thôn, làng (trong nhóm thôn làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc) đang được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em ”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

dak doa gia lai to chuc hoi thi tim kiem sang kien mo hinh giai phap truyen thong hieu qua hinh 1

Phần thi dự thi của các đơn vị tham gia tại Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Các đội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi và giới thiệu về đội dự thi; thi trắc nghiệm và thi kiến thức. Ở phần thi chào hỏi, các đội thi đã sáng tạo thông qua các thể loại thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm, hát, múa. Nội dung giới thiệu về đặc thù văn hóa của địa phương, những thông điệp mà đội thi muốn truyền tải.

Ở phần thi trắc nghiệm, các đội thi bốc thăm và trả lời theo bộ câu hỏi của ban tổ chức hội thi lập ra. Ở phần thi kiến thức, các đội thi thể hiện nội dung thi bằng tiểu phẩm, sân khấu hóa, làm phong phú và tạo điểm nhấn cho phần dự thi.

 Trong phiên bế mạc, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội làng Biă Tih (xã ADơk), giải nhì thuộc về đội làng Ngơm Thung (xã Ia Pết), giải ba thuộc về 3 đội: làng Broch (xã ADơk), làng Botgrek (xã Hnol), làng Bia Bre (xã Ia Pết).

dak doa gia lai to chuc hoi thi tim kiem sang kien mo hinh giai phap truyen thong hieu qua hinh 2

Bế mạc và trao giải Hội thi. Ảnh Thanh Nhật

Thông qua hội thi nhằm giúp cán bộ Hội cơ sở có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng trong công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,bạo lực gia đình…Đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân kiến thức về giới, bình đẳng giới nhằm từng bước thay đổi nhận thức, thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...

T.D

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: