(CLO) Phiên điều trần đầu tiên trong vụ kiện do Hoàng tử Harry, ca sĩ Elton John và các nhân vật nổi tiếng khác khởi kiện hãng tin sở hữu tờ Daily Mail về cáo buộc nghe lén điện thoại và các vi phạm quyền riêng tư khác, sẽ bắt đầu vào hôm nay (27/3).
Bảy nguyên đơn, bao gồm thêm các nữ diễn viên Elizabeth Hurley, Sadie Frost và nhà làm phim David Furnish, đã khởi kiện vào năm ngoái, nhưng hạn chế pháp lý khiến các chi tiết cụ thể về đơn kiện của họ vẫn chưa được công khai.
Theo một tuyên bố được đưa ra vào tháng 10/2022, vụ kiện chống lại tập đoàn truyền thông Associated Newspaper bao gồm việc nghe trộm các cuộc gọi, đồng thời trả tiền cho cảnh sát để lấy thông tin nhạy cảm.
Associated Newspaper, hãng tin sở hữu các tờ báo Daily Mail, The Mail on Sunday và Mail Online, cho biết họ phủ nhận các cáo buộc. Họ sẽ tham dự các phiên điều trần diễn ra trong 4 ngày vào tuần này tại Tòa án Tối cao ở London để làm sáng tỏ vụ việc.
Hoàng tử Harry đã kiện tờ Mail on Sunday vì tội phỉ báng. Anh năm ngoái cũng đã giành được tiền bồi thường thiệt hại sau một khiếu nại phỉ báng khác. Vợ của anh là Meghan cũng đã thắng một vụ kiện về quyền riêng tư chống lại một tờ báo vào năm 2021 vì đã in một bức thư cá nhân của cô.
Sự xâm nhập vào giới truyền thông là một trong những lý do khiến Hoàng tử Harry và vợ Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến California để tạo dựng cuộc sống và sự nghiệp mới.
Cặp đôi đã tấn công dữ dội báo chí trong loạt phim tài liệu 6 phần gần đây trên Netflix và trong cuốn hồi ký "Spare" vừa được phát hành gần đây của Hoàng tử Harry.
(CLO) Theo công ty nghiên cứu eMarketer, người dùng trưởng thành ở Mỹ dành trung bình tới 54 phút cho TikTok mỗi ngày, nhiều hơn Instagram, Snapchat hoặc YouTube. Nếu TikTok biến mất ở Mỹ, ứng dụng nào sẽ lên ngôi?
(CLO) Alphabet - công ty mẹ của Google - vừa công bố thu nhập vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên năm 2024, cùng với đó là chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD.
(CLO) Vào tháng 6 năm 2020, Ấn Độ đã bất ngờ cấm ứng dụng phổ biến TikTok cùng với hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, sau cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới Ấn Độ-Trung Quốc
(CLO) Các nhà lập pháp đã yêu cầu TikTok phải thay chủ sở hữu để có thể duy trì hoạt động tại Mỹ. Vậy liệu TikTok có khả năng bị bán không? Ai có đủ tài chính để mua và sẽ gặp những trở ngại nào khi mua lại một nền tảng truyền thông xã hội khổng lồ như vậy?