'Dấu son Hà Nội' - Một chương trình khác biệt kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô

(CLO) Được tin tưởng giao làm Tổng đạo diễn chương trình “Dấu son Hà Nội” khai mạc “Những ngày Hà Nội ở TP Hồ Chí Minh”, đạo diễn Phạm Hoàng Giang chỉ mong thông qua nghệ thuật sẽ “chưng cất” một phần “dấu son” Hà Nội.

Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng, giao phó cho anh làm Tổng đạo diễn chương trình khai mạc “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh” với chủ đề “Dấu son Hà Nội”. Mặc dù đã thực hiện rất nhiều chương trình thành công, gây tiếng vang về Hà Nội, nhưng “Dấu son Hà Nội” thực sự là dịp để anh được “trả ơn” với Hà Nội, nơi anh gắn bó, yêu và biết ơn vì đã cho anh cuộc sống, sự nghiệp như ngày hôm nay.

Hà Nội - Nguồn cảm hứng bất tận

dau son ha noi mot chuong trinh khac biet ky niem 70 nam giai phong thu do hinh 1

Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang thực hiện “Dấu son Hà Nội” bằng tình yêu sâu nặng với Hà Nội.

Phạm Hoàng Giang bày tỏ: "Tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi nơi đây là nơi tôi và gia đình gửi gắm cuộc sống, mà còn bởi nét đẹp và phong thái riêng biệt không đâu sánh bằng. Hà Nội, dù trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, vẫn giữ vững được giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu tác phẩm nghệ thuật".

Anh hy vọng chương trình "Dấu son Hà Nội" sẽ truyền tải phần nào niềm tự hào ấy đến khán giả TP Hồ Chí Minh và du khách thập phương.

Kỷ niệm lịch sử và gắn kết tương lai

Ngày 21/8, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động trong "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc "Dấu son Hà Nội" diễn ra vào tối 23/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, cho biết: "Chương trình sẽ mang đến một bức tranh sống động về Thủ đô qua các bộ phim phóng sự, phần trình diễn nghệ thuật, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa của đô thị nghìn năm tuổi".

dau son ha noi mot chuong trinh khac biet ky niem 70 nam giai phong thu do hinh 2

Chương trình khai mạc "Dấu son Hà Nội" diễn ra vào tối 23/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM.

Một Hà Nội kiêu hãnh qua dòng thời gian

Chương trình khai mạc hứa hẹn là một cuộc hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện lịch sử hào hùng của Hà Nội từ ngày Giải phóng Thủ đô đến nay. Từ hình ảnh đoàn quân trở về Hà Nội trong niềm hân hoan của nhân dân năm 1954, đến một Thủ đô hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ vững nét thanh lịch ngàn năm văn hiến, chương trình sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn.

Phần tiếp theo, "Hương sắc Hà Thành", sẽ giới thiệu đến khán giả một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn đầy quyến rũ với văn hóa và con người hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: "Thật khó để nói hết về chặng đường 70 năm của Hà Nội chỉ trong hai tiếng, nhưng tôi hy vọng chương trình sẽ giúp khán giả cảm nhận được sự phát triển, vẻ đẹp và tinh thần không thể trộn lẫn của Thủ đô".

Tinh thần đoàn kết Bắc Nam

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, chương trình còn nhấn mạnh sự đoàn kết Bắc - Nam qua những tác phẩm âm nhạc kết nối giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Những bài hát như "Hello Thành phố Hồ Chí Minh" và "Hà Nội - Hồ Chí Minh viết tiếp những giấc mơ" sẽ khắc họa tinh thần đoàn kết, hướng đến tương lai rực rỡ của đất nước.

dau son ha noi mot chuong trinh khac biet ky niem 70 nam giai phong thu do hinh 3

Những Ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh

Ngoài chương trình khai mạc, "Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh" còn có loạt sự kiện hấp dẫn khác như: trưng bày Hoàng Thành Thăng Long, triển lãm tranh ảnh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giao hữu thể thao và nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Hà Minh Hải, nhấn mạnh: "Đây là cơ hội để giới thiệu đến người dân TP.HCM và cả nước những giá trị văn hóa, kinh tế và tình cảm của con người Hà Nội, khẳng định sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ giữa hai thành phố lớn".

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Đài PT & TH Hà Nội, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và tiếp sóng trên nhiều địa phương.

Trọng Nhân

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: