Bắt giữ gần nửa tấn bì lợn không rõ nguồn đang trên đường về Hải Phòng tiêu thụ

Thứ năm, 01/11/2018 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thu giữ lượng lớn bì lợn không rõ nguồn gốc được mua gom tại TP Cẩm Phả để đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Báo Công luận
Số lượng bì lợn không rõ nguồn gốc được Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và thu giữ . Ảnh: CACC. 

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 30/10, tại QL18A, thuộc TP Uông Bí, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) phối hợp với Đội QLTT số 6 (Uông Bí) Cục QLTT tỉnh, kiểm tra xe ô tô tải BKS 14C - 200.68 phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 415kg bì lợn không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra và xác minh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn bộ số bì lợn trên được chủ hàng mua gom tại TP Cẩm Phả để đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Hiện, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 1,6 triệu đồng đối với chủ số hàng, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định pháp luật.

Liên quan tới bì lợn không rõ nguồn gốc, bì lợn kém chất lượng, trước đó ông Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm) cho biết, nếu chẳng may bì lợn không rõ nguồn gốc hay bì lợn bẩn, thối được sử dụng chất phụ gia công nghiệp như kalisunfit, hydrosunfit để tẩy rửa thì vô cùng đáng sợ. 

Đây đều là những hóa chất có tính tẩy mạnh. Nếu ăn thường xuyên sẽ bị ngộ độc, tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội) khuyên, trong điều kiện như hiện nay, để đảm bảo tốt nhất về vệ sinh thực phẩm người dân không nên ham rẻ mua những loại bì lợn không rõ nguồn gốc nên mua tươi sống ở những nơi có xác nhận kiểm dịch của thú y.


Minh Châu

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương