Bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng thủ sẵn dao kiếm chém nhau trong đêm

Thứ bảy, 01/08/2020 12:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ 11 đối tượng, khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ việc các đối tượng này dùng dao, kiếm rượt đổi, chém nhau trong đêm trên địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố trong vụ việc (từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hà, Trần Hồng Sơn, Hồ Bảo Chung, Nguyễn Văn Trường. Ảnh: cơ quan công an

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố trong vụ việc (từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hà, Trần Hồng Sơn, Hồ Bảo Chung, Nguyễn Văn Trường. Ảnh: cơ quan công an

Theo cơ quan công an cho biết, vào khoảng 22h ngày 8/7, Hồ Bảo Chung (21 tuổi, trú phường Hưng Trí) cùng các đối tượng Nguyễn Văn Trường (22 tuổi); Nguyễn Hoàng Hà (19 tuổi) và 4 thanh niên ngồi uống bia ở quán nhậu tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Khoảng nửa tiếng sau, Lê Thanh Sơn (23 tuổi) và Trần Hồng Sơn (29 tuổi) đều trú tại thị xã Kỳ Anh cùng hai người khác đến uống cùng.

Một lúc sau, đối tượng Trường ngồi trong quán nhìn ra thấy cốp xe máy của Hồng Sơn đang mở, bên trong có một thanh kiếm dài 80 cm nên hỏi bạn "mang kiếm để chém ai đó?". Ngay lập tức, đối tượng Thanh Sơn ngồi bên cạnh nghe vậy liền chạy lại xe máy cầm kiếm lao tới chém Trường một nhát vào bả vai, dù trước đó không có mâu thuẫn.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: cơ quan công an

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: cơ quan công an

Thấy Thanh Sơn chém Trường, 7 người bên phía Trường cùng 4 thanh niên thuộc nhóm của Thanh Sơn sau đó cầm dao, kiếm thủ sẵn từ trước lao vào ẩu đả, rượt đuổi chém nhau trên các khu phố ở phường Hưng Trí. Hậu quả, Thanh Sơn bị chém vào mắt và đùi, Chung và Hồng Sơn bị thương ở tay, phải tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đến sáng 9/7, lực lượng chức năng đã đã bắt và triệu tập 11 người liên quan về trụ sở lấy lời khai. 

Cụ thể, ngày 1/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố Hồ Bảo Chung, 21 tuổi, trú phường Hưng Trí; Lê Thanh Sơn, 23 tuổi; Nguyễn Văn Trường, 22 tuổi; Nguyễn Hoàng Hà, 19 tuổi, về tội Cố ý gây thương tích và Trần Hồng Sơn, 29 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Anh tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 134 và 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đối với 6 đối tượng còn lại để xử lý.

PV

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án