Bắt nghi phạm “chơi game bắn súng” tại lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Chicago

Thứ ba, 05/07/2022 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nghi phạm đứng trên mái nhà và xả súng hàng loạt vào đám đông trong cuộc diễu hành Ngày Độc lập của Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ, sau cuộc truy lùng kéo dài hàng giờ đồng hồ gần Công viên Highland, ngoại ô Chicago.

Cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi bị tình nghi trong vụ xả súng chết người tại cuộc diễu hành Ngày 4/7 ở Công viên Highland, ngoại ô thành phố Chicago của Mỹ.

bat nghi pham choi game ban sung tai le dieu hanh ngay doc lap o chicago hinh 1

Kẻ xả súng đã ẩn nấp trên tầng thượng của mái nhà và nhắm bắn liên tục vào người diễu hành Ngày Độc lập ở Chicago. Ảnh: AP

bat nghi pham choi game ban sung tai le dieu hanh ngay doc lap o chicago hinh 2

Chân dung và hình ảnh chiếc xe của nghi phạm được FBI công bố trong một thông báo truy nã trước đó. Ảnh: FBI

bat nghi pham choi game ban sung tai le dieu hanh ngay doc lap o chicago hinh 3

Nghi phạm và chiếc xe của hắn ta được phát hiện trên một con phố trước khi bị cảnh sát bắt giữ sau nhiều giờ truy đuổi. Ảnh: NBC

Cảnh sát nói với tờ Chicago Sun-Times rằng người đàn ông này "bị tạm giữ mà không xảy ra xung đột" sau khi anh ta bị phát hiện lái xe trên đường cao tốc gần Chicago. Trước đó, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ xả súng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden "bị sốc trước bạo lực súng đạn vô nghĩa một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ vào Ngày Độc lập này''. 

Các phát súng liên thanh đã được bắn dọc theo tuyến đường chỉ vài phút sau khi cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ bắt đầu. Theo phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm Covelli, tay súng đã nhắm bắn vào những người diễu hành từ một vị trí trên sân thượng một tòa nhà và sử dụng "súng trường hạng nặng", giống hình ảnh thường thấy ở các loại “game bắn súng”.

Người phát ngôn Jim Anthony cho biết, nhân viên tại Bệnh viện NorthShore Highland Park đã điều trị cho 26 người, và 5 người đã được chuyển đến Bệnh viện NorthShore Evanston. "Phần lớn người bị thương do đạn bắn. Những người còn lại bị thương do hỗn loạn tại cuộc diễu hành", Anthony nói thêm.

Gina Troiani và con trai của cô đang chuẩn bị bước vào tuyến đường diễu hành thì nghe thấy mọi người la hét. “Chúng tôi bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Có những em nhỏ lạc mất người thân. Những người khác đã bỏ xe đẩy để ôm con họ và chạy toán loạn'', cô kể lại.

Kênh truyền hình CBS 2 của Chicago đưa tin, một số người, trong đó có cả những người bê bết máu vì dính đạn, đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Vụ xả súng nói trên khiến nỗi ám ảnh bạo lực súng đạn càng in sâu vào tâm trí của nhiều người Mỹ. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký đạo luật cải cách súng liên bang lớn đầu tiên trong ba thập kỷ, sau hàng loạt vụ xả súng kinh hoàng trên khắp nước Mỹ.

Trong số đó phải kể đến vụ xả súng vì phân biệt chủng tộc khiến 10 người phần lớn da màu ở Buffalo, New York thiệt mạng và vụ xả súng lấy đi tính mạng của 19 trẻ em và 2 giáo viên của một trường tiểu học ở Uvalde, Texas

Các vụ giết người liên quan đến súng ở Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia đang “hòa bình” nào khác. Ví dụ, vào năm 2019, trung bình cứ 100.000 người thì có 4,12 người thiệt mạng vì súng ở Mỹ, trong khi tỷ lệ này chỉ là 0,5 người ở nước láng giềng Canada - quốc gia cũng cho phép người dân sở hữu súng đạn.

Hoàng Anh (AP, AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thêm một vụ đâm dao nghiêm trọng nữa ở Sydney, nhiều người bị thương

Thêm một vụ đâm dao nghiêm trọng nữa ở Sydney, nhiều người bị thương

(CLO) Chỉ 2 ngày sau vụ đâm dao khiến 6 người thiệt mạng, thành phố Sydney của Úc lại bàng hoàng khi nghe tin về một vụ đâm dao nữa. Theo cảnh sát, một số người đã bị thương trong vụ đâm dao tại một nhà thờ ở ngoại ô Sydney vào thứ Hai (15/4).

Thế giới 24h
Trung Quốc yêu cầu Hồng Kông đảm bảo an ninh để phát triển

Trung Quốc yêu cầu Hồng Kông đảm bảo an ninh để phát triển

(CLO) Trong bài phát biểu nhân Ngày An ninh Quốc gia hàng năm, đại diện Trung Quốc yêu cầu Hồng Kông "giữ vững" lập trường an ninh quốc gia để bảo đảm sự phát triển.

Thế giới 24h
Quân đội Israel huy động thêm quân dự bị

Quân đội Israel huy động thêm quân dự bị

(CLO) Quân đội Israel hôm Chủ nhật cho biết họ sẽ sớm huy động thêm hai sư đoàn quân dự bị, đồng thời nói rằng điều này nhằm phục vụ cho cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza.

Thế giới 24h
Iran nói đã thông báo cho các bên trước khi tấn công Israel

Iran nói đã thông báo cho các bên trước khi tấn công Israel

(CLO) Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq hôm Chủ nhật (14/4) cho biết Iran đã đưa ra thông báo rộng rãi vài ngày trước cuộc tấn công vào Israel nhằm ngăn chặn thương vong hàng loạt, nhưng một quan chức Mỹ phủ nhận điều này.

Thế giới 24h
Xả súng tại Chicago, 11 người thương vong

Xả súng tại Chicago, 11 người thương vong

(CLO) Một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra vào tối 13/4 (giờ địa phương) tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ) khiến 11 người thương vong.

Thế giới 24h