Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch

(CLO) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử.

Tin tức  - 2 năm
Có 4 trường hợp tự ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Có 4 trường hợp tự ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) Bà Khương Thị Mai, ông Trương Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Anh Trí, ông Hoàng Văn Cường là 4 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin tức  - 2 năm
Danh sách 15 thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 15 thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội, danh sách có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 14 thành viên Chính phủ tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin tức  - 2 năm
Đại biểu Quốc hội khóa XV trẻ tuổi nhất sinh năm 1997

Đại biểu Quốc hội khóa XV trẻ tuổi nhất sinh năm 1997

(CLO) Theo kết quả công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, người nhỏ tuổi nhất trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là bà Quàng Thị Nguyệt, sinh năm 1997, dân tộc Khơ Mú, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Tin tức  - 2 năm
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) Chiều nay (10/6), tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Họp báo công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp.

Tin tức  - 2 năm
Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

(CLO) Kinh phí bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương là 63.870 triệu đồng. Kinh phí bổ sung cho các địa phương là 174.431 triệu đồng.

Tin tức  - 2 năm
Nam Định: Cử tri đi bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Nam Định: Cử tri đi bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

(CLO) Ngày 6/6, cử tri ở 18 đơn vị bầu cử tại 16 xã, phường của 6 huyện, thành phố, tỉnh Nam Định đã đến 20 khu vực bỏ phiếu để bầu cử thêm 32 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức  - 2 năm
Ba đơn vị bầu cử cấp xã phải tiến hành bầu cử lại do số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu dưới 50%

Ba đơn vị bầu cử cấp xã phải tiến hành bầu cử lại do số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu dưới 50%

(CLO) Ngày mai 6/6/2021, một số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tin tức  - 2 năm
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp

(CLO) Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp với hơn 69 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6%.

Tin tức  - 2 năm
Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử

(CLO) Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tin tức  - 2 năm
Hà Nội: Khai trừ khỏi Đảng Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch

Hà Nội: Khai trừ khỏi Đảng Chủ tịch HĐND xã mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch

(CLO) Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) vừa ra quyết định Khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn, xóa tên ứng cử viên Nguyễn Xuân Hùng

Tin tức  - 2 năm
Một số đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND do không bầu đủ 2/3 số đại biểu

Một số đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND do không bầu đủ 2/3 số đại biểu

(CLO) Tính đến ngày 2/6, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trong cả nước đã công bố kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp theo đúng quy định. Có những đơn vị bầu cử phải bầu cử lại do vi phạm công tác bầu cử hoặc phải bầu cử thêm do không bầu đủ 2/3 số đại biểu đã ấn định.

Tin tức  - 2 năm
Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại 2 đơn vị do có vi phạm

Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại 2 đơn vị do có vi phạm

(CLO) Do có vi phạm pháp luật, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) của Hà Nội sẽ phải tổ chức bầu cử lại.

Tin tức  - 2 năm
Thanh Hóa: Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại

Thanh Hóa: Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại

(CLO) Chiều 28/5, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức  - 2 năm
Bắc Ninh thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Bắc Ninh thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

(CLO) Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đời sống  - 2 năm
Đã bầu 500 đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%

Đã bầu 500 đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt 99,57%; địa phương có tỷ lệ bầu cử thấp nhất cũng trên 98% và đảm bảo bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tin tức  - 2 năm
Hà Nội: Công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hà Nội: Công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(CLO) Chiều 27/5, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBBC này 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố, công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức  - 2 năm
Hải Phòng có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,78%

Hải Phòng có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,78%

(CLO) Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thành phố có 1.518.800 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,78%, cao hơn kỳ bầu cử năm 2016 là 0,31%.

Tin tức  - 2 năm
Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm đối với các đơn vị không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND

Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm đối với các đơn vị không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND

(CLO) Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa chọn ngày Chủ nhật, ngày 6/6/2021 là ngày bầu cử thêm đối với các đơn vị bầu cử không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được bầu đã ấn định.

Tin tức  - 2 năm
Bài 2: Phối hợp nhịp nhàng và hiệp đồng tác chiến  

Bài 2: Phối hợp nhịp nhàng và hiệp đồng tác chiến  

(CLO) Đó là tinh thần tác nghiệp tại báo Nhân dân trong tuyên truyền trước trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ kíp trực xuất bản đến hệ thống phóng viên thường trú khắp mọi miền Tổ quốc đều vào cuộc kịp thời, hiệu quả.

Nghề báo  - 2 năm
TP. HCM: Có 99,38 % cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân

TP. HCM: Có 99,38 % cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân

(CLO) Uỷ ban Bầu cử TP. HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Có 5.421.028 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38 %.

Tin tức  - 2 năm
Chậm nhất ngày 12/6, cử tri sẽ biết được kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

Chậm nhất ngày 12/6, cử tri sẽ biết được kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

(CLO) Đúng 19 giờ tối 23/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP. HCM kết thúc bỏ phiếu. Bắt đầu tiến hành công tác kiểm phiếu. Theo quy định, chậm nhất sau 20 ngày cử tri sẽ biết được kết quả bầu cử ĐBQH.

Tin tức  - 2 năm
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân