Bầu cử Mỹ 2024: 10 dữ kiện về Đảng Cộng hòa

(CLO) Khi Đảng Cộng hòa khai mạc đại hội toàn quốc tại Milwaukee vào hôm nay và đề cử lại ông Donald Trump làm tổng thống, dưới đây là một số dữ kiện quan trọng.

Người bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa chủ yếu là người da trắng

Khoảng 8/10 người bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa (79%) là người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, giảm so với mức 93% cách đây gần hai thập kỷ.

Những người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người châu Á bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa cùng nhau chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều so với những người bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ (15% so với 39%).

Khoảng 2/3 cử tri Đảng Cộng hòa (64%) không có bằng đại học 4 năm, cao hơn một chút so với tỷ lệ trong số tất cả cử tri Mỹ (60%).

Nhìn chung, khoảng một nửa số cử tri Cộng hòa (51%) là người da trắng trưởng thành không có bằng đại học. Để so sánh, người da trắng trưởng thành không có bằng đại học chiếm 38% tổng số cử tri Mỹ.

bau cu my 2024 10 du kien ve dang cong hoa hinh 1

Những người tham dự cuộc mít tinh ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tại Chesapeake, Virginia, ngày 28/6. Ảnh: Anna Moneymaker

Người bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa lớn tuổi hơn người bỏ phiếu nói chung

Khoảng 2/3 số người bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa (65%) ở độ tuổi 50 trở lên, so với 59% trong số tất cả những người bỏ phiếu.

Chỉ có 8% cử tri Đảng Cộng hòa dưới 30 tuổi. Trong số cử tri Đảng Dân chủ, những người dưới 30 tuổi chiếm gấp đôi con số đó (16%).

81% cử tri Cộng hòa xác định theo giáo phái Cơ đốc giáo

Khoảng 8/10 cử tri Cộng hòa (81%) xác định theo giáo phái Cơ đốc giáo, so với 67% tổng số cử tri đã đăng ký. Nhóm tôn giáo lớn nhất trong số những người Cộng hòa là Tin lành Tin lành da trắng, chiếm 30% số cử tri đã đăng ký của Đảng Cộng hòa. Những người Tin lành da trắng chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhiều trong tổng số cử tri Mỹ (17%).

Chỉ có 15% cử tri Đảng Cộng hòa không theo tôn giáo nào, so với khoảng 1/4 tổng số cử tri (26%).

Phần lớn cử tri Cộng hòa có kế hoạch bỏ phiếu cho ông Donald Trump

Hơn 8/10 cử tri Cộng hòa (84%) cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay, trong khi 13% ủng hộ ông Robert F. Kennedy Jr. Chỉ có 3% nói sẽ ủng hộ ông Joe Biden.

Trong hai cuộc bầu cử Tổng thống gần đây nhất, khoảng 9/10 cử tri Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ông Trump (92% vào năm 2020 và 89% vào năm 2016). 

Phần lớn cử tri Cộng hòa tin ông Trump sẽ có quyết định đúng đắn về các chính sách quan trọng, nhưng nhiều người còn nghi ngờ về hành vi cá nhân của ông

Ít nhất 8/10 cử tri Cộng hòa cho biết họ rất hoặc khá tin tưởng rằng ông Trump có thể đưa ra quyết định đúng đắn về chính sách kinh tế (91%), chính sách nhập cư (89%), chính sách đối ngoại (86%) và chính sách phá thai (80%).

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/4 (26%) thích cách ông ứng xử, trong khi 52% có cảm xúc lẫn lộn và 21% không thích cách ứng xử của ông.

Hầu hết cử tri Cộng hòa cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống 2024 có nhiều rủi ro

Khoảng 3/4 cử tri Cộng hòa (73%) cho biết ai thắng thực sự quan trọng. Chỉ có 5% cho biết ai thắng không thực sự quan trọng.

Nhập cư bất hợp pháp là một trong những vấn đề hàng đầu

Phần lớn cử tri Cộng hòa coi nhập cư bất hợp pháp là một trong những vấn đề hàng đầu mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Trong số những người Cộng hòa và những người độc lập có khuynh hướng Cộng hòa nói chung, 78% cho biết nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề rất lớn ở đất nước hiện nay. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ của tất cả người lớn ở Mỹ có cùng quan điểm (51%).

Theo một khảo sát vào tháng 4/2024, khoảng 6/10 người Cộng hòa (61%) cho biết những người nhập cư không có giấy tờ hiện sống tại Mỹ không nên được phép cư trú hợp pháp. Tỷ lệ người Cộng hòa cho rằng như vậy đã tăng 19 điểm phần trăm kể từ năm 2020.

Rất tiêu cực về tình hình kinh tế Mỹ

Đặc biệt, Đảng Cộng hòa quan tâm nhiều hơn Đảng Dân chủ về lạm phát. 8/10 người Cộng hòa cho biết lạm phát là một vấn đề rất lớn ở đất nước hiện nay, theo cuộc khảo sát vào tháng 5. Để so sánh, 46% Đảng Dân chủ nói như vậy.

Quan điểm của công chúng về nền kinh tế mang tính đảng phái cao. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden, Đảng Cộng hòa có cái nhìn tiêu cực hơn về tình hình kinh tế Mỹ so với Đảng Dân chủ. Chỉ có 10% Đảng Cộng hòa đánh giá tình hình kinh tế là tuyệt vời hoặc tốt. Trong thời gian ông Trump nắm quyền, Đảng Dân chủ có cái nhìn tiêu cực hơn Đảng Cộng hòa về nền kinh tế.

Đảng Cộng hòa chia rẽ về vấn đề phá thai hơn Đảng Dân chủ

Khoảng 6/10 người Cộng hòa (57%) cho rằng phá thai nên là bất hợp pháp trong mọi trường hợp hoặc hầu hết các trường hợp, trong khi 41% cho rằng phá thai nên là hợp pháp trong mọi trường hợp hoặc hầu hết các trường hợp, theo khảo sát vào tháng 4.

Trong số những người Dân chủ, 85% cho rằng phá thai nên là hợp pháp trong mọi trường hợp hoặc hầu hết các trường hợp, và chỉ 14% cho rằng phá thai nên là bất hợp pháp trong mọi trường hợp hoặc hầu hết các trường hợp.

Sự thù địch của Đảng Cộng hòa đối với Đảng Dân chủ đã tăng đáng kể

Trong nhiều thập kỷ qua, đã có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có quan điểm rất bất lợi đối với đảng đối lập. Ngày nay, 53% Đảng Cộng hòa có quan điểm rất bất lợi về Đảng Dân chủ, tăng từ 21% ba thập kỷ trước.

Những người Cộng hòa cũng gần như nhất trí không thích ông Biden. Theo cuộc khảo sát tháng 5, hơn 9/10 người (93%) cho biết họ có quan điểm không tích cực về Tổng thống. Trong khi đó, gần 1/4 những người Cộng hòa (22%) có quan điểm không tích cực về cả ông Biden và ông Trump. 

Ngọc Ánh (theo Pew Research)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: