Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris và ông Trump bắt đầu 'chạy nước rút', vẫn bám đuổi sít sao

(CLO) Ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn đang bám đuổi sít sao khi bước vào "chặng nước rút" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Hai bên tăng tốc đến cuộc tranh luận đầu tiên

Hai ứng viên đã trở lại đường đua vận động tranh cử vào thứ Tư (4/9) với các cuộc thăm dò mới cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn đang trong thế giằng co trước thềm cuộc tranh luận quan trọng đầu tiên vào ngày 10/9 tới. 

Phó Tổng thống Mỹ Harris, người đã hồi sinh hy vọng của Đảng Dân chủ sau khi lên thay Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã công bố các đề xuất giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ khi trình bày chính sách kinh tế của mình trong chuyến thăm New Hampshire.

Trong sự kiện vận động tranh cử của mình tại New Hampshire, bà Harris đề xuất tăng gấp 10 lần các khoản giảm thuế và cắt giảm thủ tục hành chính cho các công ty nhỏ hơn. Bà Harris đã cam kết đánh thuế các tập đoàn và người giàu thay vào đó, đối lập với lời cam kết cắt giảm thuế trên diện rộng của ông Trump.

bau cu my 2024 ba harris va ong trump bat dau chay nuoc rut van bam duoi sit sao hinh 1

Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Mỹ 2024. Ảnh: GI

Trong khi đó, ông Trump đã tham gia một sự kiện vận động tranh cử tại bang chiến trường Pennsylvania, sau khi Đảng Cộng hòa vắng mặt đáng kể trong cuộc đua vào kỳ nghỉ Ngày Lao động Mỹ hồi cuối tuần vừa rồi, theo truyền thống được coi là khởi đầu của cuộc chạy nước rút cuối cùng.

Các đối thủ đang tham gia một số chiến dịch vào phút chót trước cuộc tranh luận tổng thống vào thứ Ba tuần tới, khi hàng triệu cử tri Mỹ cuối cùng sẽ được chứng kiến hai ứng viên “ngang tài” này đối đầu trực tiếp trên truyền hình vào giờ vàng.

Cân bằng ở các bang chiến trường

Một cuộc thăm dò của CNN công bố hôm thứ Tư cho thấy cuộc đua vẫn rất gay cấn ở 6 bang chiến trường quan trọng có khả năng sẽ quyết định người tiếp theo sẽ nắm giữ Phòng Bầu dục.

Bà Harris đang nắm lợi thế trước ông Trump về tỷ lệ cử tri có khả năng bỏ phiếu ở 2 bang Wisconsin và Michigan, lần lượt với kết quả là 50% - 44% và 48% - 43%. Trong khi đó, ông Trump đang nắm lợi thế ở bang Arizona với khoảng cách là 49% - 44%.

Nhưng cuộc đua về cơ bản là ngang bằng ở 3 bang chiến trường khác - và quan trọng nhất là ở Pennsylvania, bang có số lượng phiếu đại cử tri lớn trong hệ thống đại cử tri đoàn của Mỹ.

Cụ thể, bà Harris và ông Trump hòa ở mức 47% tại Pennsylvania, trong khi ở Georgia và Nevada, 48% cử tri ủng hộ Harris và 47% ủng hộ Trump. Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Biden đều vượt qua ông Trump ở cả 6 bang chiến trường nói trên.

Những phát hiện trên được đưa ra một ngày sau cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk cho thấy bà Harris tính chung đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48% so với 43%. Đặc biệt, khoảng còn ở mức hai chữ số với các nhóm quan trọng bao gồm cử tri gốc Latinh, da đen và những người trẻ tuổi.

Hoàng Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: