Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden rời cuộc đua, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

(CLO) Ngày 21/7, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, động thái có khả năng gây ra sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên Dân chủ khác để trở thành người được đề cử.

Nhiều tháng qua, nhờ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, ông Biden đã nhận được sự ủng hộ của gần 4.000 đại biểu Dân chủ.

Những đại biểu đó thường sẽ bỏ phiếu cho ông để trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, diễn ra từ ngày 19 đến 22/8, mặc dù các quy tắc không ép buộc họ phải làm như vậy. 

Việc ông Biden rút khỏi cuộc đua giúp các đại biểu có thể tự do bỏ phiếu cho người khác theo mong muốn của riêng mình. Điều này có khả năng gây ra sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên Dân chủ khác để trở thành người được đề cử.

Một số ứng cử viên có thể tham gia tranh cử để thay thế ông Biden. Vài giờ sau thông báo của Tổng thống, các đồng minh của Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi điện thoại cho các đại biểu và Chủ tịch Đảng Dân chủ để kêu gọi sự ủng hộ của họ, theo các nguồn tin cho biết.

Ngoài bà Harris, Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc Kentucky Andy Beshear và Thống đốc Illinois JB Pritzker đều được đề cử làm ứng cử viên thay thế. Cho đến nay, họ là những người ủng hộ ông Biden, làm việc để giúp ông đắc cử. 

Có thể sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa những nhân vật chủ chốt của Đảng Dân chủ để giành chức vụ này. Theo Ballotpedia, dự kiến ​​sẽ có khoảng 4.672 đại biểu vào năm 2024. Để đảm bảo được đề cử, ứng cử viên cần giành được đa số phiếu bầu, tức là phải có nhiều phiếu bầu hơn tất cả những người khác cộng lại.

Đó chính là những gì các đồng minh của bà Harris đang cố gắng thực hiện ngay lúc này: đảm bảo sự ủng hộ đã cam kết của 1.969 đại biểu và ngăn chặn mọi sự cạnh tranh.

Nếu không ai đạt được điều đó, thì sẽ có một đại hội nơi các đại biểu đàm phán với ban lãnh đạo đảng. Các quy tắc sẽ được thiết lập và sẽ có các cuộc bỏ phiếu cho những cái tên được đưa vào đề cử. Có thể phải mất nhiều vòng bỏ phiếu để một người nào đó giành được đa số phiếu và trở thành người được đề cử. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: