Bầu cử Mỹ 2024: Tại sao Đảng Cộng hòa màu đỏ và Đảng Dân chủ màu xanh?

(CLO) Ngày nay màu đỏ trong bầu cử Mỹ thường được đại diện cho Đảng Cộng hòa và màu xanh đại diện cho Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, từ những năm 1970, khi thương hiệu chiến dịch tranh cử được chú trọng, logo của Đảng Cộng hòa lại chủ yếu là màu xanh và ngược lại.

Trong một sự kiện bầu cử tại trụ sở Đảng Cộng hòa ở Washington DC năm 1984, một bản đồ lớn đã được dựng lên trên bức tường phía sau. Bản đồ được phủ một lớp bìa màu xanh lá cây cho mỗi tiểu bang. Khi người tổ chức xé bỏ những tấm bìa ấy, những tấm vải xàu xanh lam lấp lánh hiện ra đại diện cho 49 tiểu bang đã tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa khi ấy là ông Ronald Reagan.

Trên thế giới, màu xanh lam thường gắn liền với sự giàu có và chủ nghĩa bảo thủ, vì theo truyền thống, đây là màu đắt nhất để sản xuất. Trong khi đó, màu đỏ từ lâu đã gắn liền với chủ nghĩa cấp tiến.

Giống như máu của những người lao động nổi dậy chống lại áp bức, các đặc điểm màu đỏ trên lá cờ còn là biểu tượng cho các tổ chức chính trị thiên tả, từ những người cộng sản cấp tiến cho đến các đảng dân chủ xã hội của Tây Âu, Canada và Úc.

Do đó, một số bản đồ bầu cử sớm nhất, như Atlas thống kê Mỹ năm 1883, đã sử dụng sơ đồ màu đỏ cho Đảng Dân chủ, màu xanh cho Đảng Cộng hòa.

bau cu my 2024 tai sao dang cong hoa mau do va dang dan chu mau xanh hinh 1

Màn hình tivi phát sóng cuộc tranh luận tổng thống tại một quán bar ở Washington, DC vào năm 2020. Ảnh: GI

Khi mạng truyền hình màu ra đời, màu sắc của lá cờ Mỹ trở thành tông màu chủ đạo được các mạng lưới sử dụng vào đêm bầu cử.

Năm 1976, NBC tung ra bản đồ bầu cử được thắp sáng bằng hàng nghìn bóng đèn. Roy Wetzel, khi đó là tổng giám đốc đơn vị bầu cử của NBC, giải thích: "Chúng tôi đã nói màu xanh dành cho những người bảo thủ, vì đó là hệ thống nghị viện ở London, màu đỏ dành cho đảng cấp tiến hơn. Thế là hết. Chúng tôi chỉ làm vậy thôi".

Tuy nhiên, từ năm 1984, CBS đã tham gia cùng ABC trong việc dán nhãn Đảng Cộng hòa là đỏ và Đảng Dân chủ là xanh. CNN cũng chuyển sang màu này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992 và NBC cũng làm theo vào năm 1996.

Có thể các mạng lưới truyền hình này chỉ sao chép lẫn nhau. Cựu phó chủ tịch điều hành của NBC News, William Wheatley, đã nói vào năm 2016 rằng kênh của ông đã quyết định làm theo như vậy "để không gây nhầm lẫn cho người xem".

bau cu my 2024 tai sao dang cong hoa mau do va dang dan chu mau xanh hinh 2

Bản tin đêm bầu cử năm 1980 của CNN cho thấy bản đồ Mỹ gần như chuyển hoàn toàn sang màu xanh khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Ronald Reagan giành chiến thắng áp đảo. Ảnh: CNN

Năm 1980, hai ấn phẩm có ảnh hưởng đã quyết định sử dụng màu đỏ cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush thuộc Đảng Cộng hòa. Một biên tập viên đồ họa cho ấn phẩm đã giải thích: "Tôi dùng màu đỏ chỉ vì nó bắt đầu bằng 'r' (red), và Đảng Cộng hòa cũng bắt đầu bằng 'r' (Republican Party)".

Keating Holland, giám đốc thăm dò ý kiến ​​và phân tích bầu cử của CNN từ năm 1993 đến năm 2014, cho biết: "Tôi tin chắc trong bản đồ quốc gia mà tờ USA Today chạy vào ngày sau cuộc bầu cử năm 2000, đỏ là Đảng Cộng hòa và xanh là Đảng Dân chủ".

Từ đó, việc tuyên bố cử tri của bang, quận hoặc cá nhân là "đỏ" hoặc "xanh" đã trở thành cách hữu ích để định hình các cuộc thảo luận chính trị của Mỹ. Màu tím, sự pha trộn giữa xanh lam và đỏ, cuối cùng đã trở thành màu của lưỡng đảng hoặc các tiểu bang dao động.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: