Bầu Đức: "Xuân Trường sẽ ra nước ngoài phẫu thuật"

Thứ ba, 01/10/2019 18:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông chủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức rất tiếc cho Xuân Trường, đồng thời khẳng định cầu thủ này sẽ được chăm sóc đặc biệt sau chấn thương.

Sáng 1/10, Lương Xuân Trường được bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn đưa đi bệnh viện kiểm tra chấn thương. Từ kết quả chụp phim MRI, bác sĩ thông báo Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước, phải nghỉ ít nhất 9 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ HAGL chính thức lỡ hẹn với 2 trận gặp Malaysia và Indonesia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bầu Đức khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để điều trị chấn thương cho Xuân Trường. Ảnh: Thắng Nguyễn

Bầu Đức khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để điều trị chấn thương cho Xuân Trường. Ảnh: Thắng Nguyễn

Thậm chí Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu hết cả vòng loại World Cup 2022, bởi trận đấu cuối cùng gặp UAE diễn ra vào tháng 6 năm tới, và đây cũng là thời điểm cầu thủ người Tuyên Quang mới trở lại tập luyện.

Nắm được thông tin qua báo chí về tình trạng chấn thương của Xuân Trường, bầu Đức đã rất buồn, dù vẫn nói rằng trong bóng đá, chấn thương luôn khó tránh khỏi.

Theo ông bầu đội bóng phố Núi, Xuân Trường sẽ được chăm sóc với điều kiện tốt nhất, cụ thể là được đưa ra nước ngoài để phẫu thuật.

“Hiện tại tôi vẫn đang chờ thông báo từ bác sĩ đội tuyển, để CLB và đội tuyển Việt Nam cùng phối hợp chữa trị cho Xuân Trường. Tôi xin khẳng định Trường sẽ được chữa trị với điều kiện tốt nhất. Hiện tại HAGL đang lên phương án đưa Xuân Trường ra nước ngoài để phẫu thuật”, bầu Đức cho biết.

Theo bầu Đức, nhiều khả năng Xuân Trường sẽ phẫu thuật ở Singapore hoặc Hàn Quốc, bởi đây đều là nơi có nhiều cầu thủ Việt Nam phẫu thuật thành công. Gần nhất, cầu thủ Văn Thanh cũng đã được bầu Đức đưa sang Hàn Quốc với chấn thương tương tự như Xuân Trường. Sau ca phẫu thuật, Văn Thanh chỉ mất 6 tháng để phục hồi, và giờ đã thi đấu trở lại với 100% phong độ.

Theo thông tin mới nhất, Xuân Trường có thể chỉ bị đứt bán phần dây chằng trước, nên thời gian hồi phục sẽ sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, dù thế nào thì cầu thủ người Tuyên Quang cũng phải vắng mặt trong một thời gian dài, và đây là điều rất đáng tiếc với cá nhân anh cũng như đội tuyển Việt Nam hay CLB HAGL.

Sau ngày nghỉ trọn vẹn, chiều 30/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước ra sân tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Các tuyển thủ Việt Nam đang vào giai đoạn tập luyện nước rút cho các trận đấu sắp tới. Ảnh: Hoàng Dương

Các tuyển thủ Việt Nam đang vào giai đoạn tập luyện nước rút cho các trận đấu sắp tới. Ảnh: Hoàng Dương

Chấn thương xảy ra với Xuân Trường là điều mà HLV Park Hang - seo không hề mong muốn, bởi trước đó một cầu thủ khác ở hàng tiền vệ là Võ Huy Toàn cũng bị rách bắp đùi, phải nghỉ ít nhất 1 tuần.

Thầy Park đang khá

Thầy Park đang khá "đau đầu" với tình hình chấn thương của 1 số cầu thủ quan trọng. Ảnh: Hoàng Dương

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 10/10 gặp tuyển Malaysia. Hiện tại, quân số của đội tuyển vẫn chưa đầy đủ do các thành viên đến từ CLB Hà Nội vẫn đang thi đấu AFC Cup tại Triều Tiên. Ba cầu thủ Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu sẽ hội quân muộn do đang thi đấu ở nước ngoài.

Toàn đội tập luyện dưới không khí thoải mái. Ảnh: Hoàng Dương

Toàn đội tập luyện dưới không khí thoải mái. Ảnh: Hoàng Dương

Trong khi đó, với đội U22 Việt Nam, Đức Chinh và Trọng Hùng đã có thể tập luyện bình thường với các đồng đội. Riêng Trọng Đại và Phan Thanh Hậu vẫn chưa thể bình phục chấn thương đứt dây chằng bên chân phải vốn gặp phải khi U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 Trung Quốc.

Trong buổi tập, thầy Park yêu cầu các học trò tươi cười và thoải mái trong quá trình tập. Ông Park Geun-yeong người Hàn Quốc là HLV thể lực mới của tuyển U22 Việt Nam, rất tích cực hướng dẫn các cầu thủ. Những bài tập đòi hỏi sự khéo léo, tốc độ cũng được Martin Lo và các đồng đội hoàn thành.

Hoàng Dương

Tin khác

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao