"Bay đi trong ban mai": MV đánh dấu chặng đường mới của OPlus

Chủ nhật, 05/12/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm nhạc OPlus vừa ra mắt MV "Bay đi trong ban mai" - một sản phẩm được ban nhạc thực hiện từ A đến Z với một tinh thần mới mẻ, mở màn cho chặng đường âm nhạc mới trong tương lai. MV đánh dấu cho một chặng đường mới của ban nhạc, tự sáng tác, phối khí và hoàn thiện về sản xuất.

Lâu nay, khán giả vẫn nhớ tới OPlus là nhóm nhạc gần như duy nhất ở thị trường nhạc Việt theo đuổi phong cách hát acapella với những bản ballad ngọt ngào. Sự hòa hợp, ăn ý của 4 thành viên nhóm đã tạo ra những âm thanh tuyệt vời của sự hòa ca. Nhóm đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc gần như chỉ toàn những ca sĩ solo, ít có một nhóm nhạc nào hoạt động được lâu dài.

bay di trong ban mai mv danh dau chang duong moi cua oplus hinh 1

"Bay đi trong ban mai" đánh dấu chặng đường mới của OPlus. Ảnh: NSCC.

Trong suốt khoảng 6 năm hoạt động âm nhạc, nếu tính từ cột mốc đầu tiên là cuộc thi "Nhân tố bí ẩn - X-Factor 2014", nhóm đã ra mắt được 3 album với những bài hát có chất lượng nghệ thuật cao, hợp tác cũng những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam như: Dương Khắc Linh, Phương Uyên, Nguyễn Thanh Tâm...

“Bay đi trong ban mai” là MV đầu tiên đánh dấu bước ngoặt của nhóm. MV là sáng tác của Tùng Linh, ca từ được chắp bút bởi Đức Tùng và do cả nhóm tham gia phần phối khí, sản xuất. 

Theo lý giải của các thành viên trong nhóm, với ca khúc "Bay đi trong ban mai", họ muốn truyền đi những thanh âm tích cực, cùng những tín hiệu lạc quan về một sự khởi nguyên, chữa lành và hồi sinh tươi đẹp, mạnh mẽ cho thế giới, cũng như cho thị thường âm nhạc Việt Nam vào thời điểm ngưng trệ vì đại dịch.

Được lựa chọn là ca khúc mở màn cho chặng đường mới của OPlus, ca khúc "Bay đi trong ban mai" đồng thời mang tinh thần của cả album sắp ra mắt của ban nhạc. Đó là tinh thần của sự lạc quan, tích cực với sứ mệnh chữa lành và hồi sinh tươi đẹp trước bối cảnh xã hội đang nhiều biến động vì đại dịch cũng như thị trường âm nhạc Việt Nam cũng có nhiều thay đổi.

bay di trong ban mai mv danh dau chang duong moi cua oplus hinh 2

OPlus dành 3 năm tự học sáng tác, phối khí, sản xuất. Ảnh: NSCC.

Dưới hình thức MV visual art, "Bay đi trong ban mai" nằm trong kế hoạch chuyển mình dài hơi của OPlus để chuẩn bị cho full album sắp ra mắt. Với nhịp trống hào hứng, nhanh dần từ giữa đoạn nhạc đầu, bùng nổ ở phần điệp khúc và biến đổi phần còn lại như thổi "Bay đi trong ban mai" trong dáng dấp một bản power pop mang tinh thần rock với nguồn năng lượng được truyền đều, khoẻ khoắn từ giai điệu cho tới giọng hát của OPlus.

"Bay đi trong ban mai" được thực hiện bởi hai đạo diễn Lê Hà Nguyên và Nguyễn Ngọc Quý. Trong đó, Nguyễn Ngọc Quý đảm nhân vai trò giám đốc nghệ thuật, thuộc thế hệ "gen Z", năm nay mới 21 tuổi.

Trong MV này, không một thành viên nào của OPlus xuất hiện, thay vào đó hình ảnh của những phi hành gia ngoài vũ trụ. Trong một thế giới khởi nguyên được thực hiện bằng đồ hoạ và kỹ xảo, những phi hành gia này đáp xuống “bảo tàng tình yêu” OPlanet, nơi tích trữ suối nguồn sự sống của ngàn hoa. Họ phiêu lưu trong thế giới ấy và tìm ra mạch nguồn mang đến sự hồi sinh cho mảnh đất thiếu sức sống.

Qua sản phẩm MV này, OPlus muốn gửi gắm tới khán giả những nhận diện mới của nhóm nhạc, cũng như ngầm tri ân tới nhóm nhạc The Beatles, nhóm nhạc đã truyền cảm hứng về việc định hình phong cách cũng như thái độ với âm nhạc của OPlus.

MV "Bay đi trong ban mai" cũng là sản phẩm đầu tiên cho thấy kết quả 3 năm tự học về sáng tác và sản xuất của 4 chàng trai: Quang Minh - Đức Tùng - Tùng Lâm - Tùng Linh.

bay di trong ban mai mv danh dau chang duong moi cua oplus hinh 3

OPlus trong buổi họp báo giới thiệu MV "Bay đi trong ban mai".

Lý giải về lý do quyết định tự học này, các thành viên của nhóm cho biết, thay cho việc đứng yên, họ muốn khám phá và phát triển bản thân. Ở chặng đường phát triển mới, nhóm có thể “tự chủ” với sản phẩm âm nhạc của mình.

Có thể thấy, con đường mà OPlus theo đuổi trong âm nhạc bấy lâu nay là nghiêm túc, bài bản, cùng tư duy văn minh. Sự lựa chọn ấy đã giúp họ luôn tràn đầy hứng khởi mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay những dự án của mình nhưng không vì thế mà phải "chạy theo thời gian" hay sốt ruột trước dòng chảy âm nhạc đang diễn ra mỗi ngày. Chính vì thế, họ chọn bước tiếp chứ không trở lại. Với album sắp phát hành cũng như MV Bay đi trong ban mai OPlus lại càng thể hiện rõ hơn bản thể của mình.

X

Được biết, sau khi phát hành MV này, Oplus tiếp tục phát hành audio một nửa album (5 ca khúc) trên các nền tảng digital, thực hiện pre-order 600 bản giới hạn đĩa vật lý đầu tiên cùng đối tác độc quyền cùng các hoạt động ký đĩa fan club. OPlus hứa trình làng tiếp một đĩa đơn vào dịp Tết 2022. 

Dự kiến năm tới, nhóm sẽ phát hành chính thức full album và một concert ngoài trời 3.000 khán giả. Tùng Linh - thành viên của ban nhạc chia sẻ: “Là một nghệ sĩ, chúng tôi vẫn khao khát được hoàn thiện, nâng cấp chính mình, được thỏa mãn khi hát lên chính giai điệu và suy tư của chúng tôi về cuộc sống. Sản phẩm từ OPlus dù chỉ 7/10 điểm thôi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi ‘đóng mác’ đứa con tinh thần của chính chúng tôi”.

BV

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa