Bẫy lừa đảo 'khuyến mãi', 'vé máy bay giá rẻ' gia tăng dịp Tết 2025

(CLO) Lợi dụng tâm lý thích săn 'khuyến mãi', vé máy bay giá rẻ dịp Tết Âm lịch 2025, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty, đại lý bán vé máy bay.

Thời gian gần đây, không ít hành khách gặp phải các vướng mắc khi mua vé qua trung gian, trực tuyến dễ dẫn đến bị lừa đảo bằng nhiều hình thức.

bay lua dao khuyen mai ve may bay gia re gia tang dip tet 2025 hinh 1

Tái diễn thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay, tour du lịch giá rẻ dịp Tết 2025. Ảnh: CL

Thủ đoạn lừa đảo thường thấy là các trang mạng xã hội chào mời bán vé với mức giá thấp hơn so với thị trường, kèm theo đó là ngày giờ bay thuận tiện để thu hút khách hàng. Thậm chí, các đối tượng còn giả mạo ảnh chụp giao dịch thành công hoặc gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển khoản.

Trường hợp tinh vi hơn, các đối tượng sau khi nhận được tiền của khách, vẫn xuất vé, nhưng sau đó hoàn vé để thu lại phần lớn tiền, chỉ phải chịu mất một khoản phí hoàn vé nhỏ. Hoặc các đối tượng này sẽ đặt chỗ, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển khoản.

Tuy nhiên, sau khi người dùng chuyển tiền thì sẽ bị chặn chặn liên lạc. Do chưa được xuất vé nên mã đặt chỗ sẽ tự hủy sau một thời gian. Người dùng chỉ biết được việc này sau khi đến sân bay hoặc kiểm tra trực tiếp với hãng.

Trước thực trạng này, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của hãng. 

Vào tháng 8 vừa qua, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian là H.T.L (SN 2007, trú tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua vé máy bay qua mạng xã hội vào ngày 30/7/2024, với số tiền hơn 9 triệu đồng.

H.T.L đã lập trang Facebook mang tên “Smile Trip” để bán vé máy bay, đăng tải thông tin như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp để thu hút khách hàng.

Khi có người nhắn tin mua vé, L. dùng thủ thuật lừa khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền vé, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Bước đầu xác định số tiền phát sinh trong tài khoản cá nhân của H.T.L là hơn 3 tỉ đồng.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo trước khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội đặc biệt là với các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn.

Khi có nhu cầu mua vé máy bay, khách hàng nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng.

Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, khách hàng cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay, đặc biệt, không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín.

Trước đó, Công an TP Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đã liên tục cảnh báo người dân cần thận trọng khi đặt mua combo du lịch giá rẻ trên mạng để tránh mất tiền oan.

Khi phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Bên cạnh đó, người dùng internet cần thận trọng trước các trang thông tin mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như: “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... Những đối tượng lừa đảo cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền bị lừa.

Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội.

Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.

Xem thêm

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bờ biển

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bờ biển

(CLO) Tối 21/5, tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - sự kiện du lịch, ẩm thực quy mô lớn được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới trong chiến lược phát triển du lịch thành phố bằng việc quảng bá văn hóa địa phương thông qua ẩm thực.

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Kết nối di sản, tạo sức bật mới

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Kết nối di sản, tạo sức bật mới

(CLO) Sự kiện tuần du lịch sẽ diễn ra từ ngày 23/5 - 30/5 hứa hẹn sẽ mang đến những chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cố đô giàu truyền thống văn hóa, lịch sử đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh Hội thảo về du lịch Đồ Sơn.

Hải Phòng: Tìm giải pháp phát triển du lịch Đồ Sơn

(CLO) Ngày 20/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phối hợp với phường Đồ Sơn tổ chức Hội thảo “Nhận diện du lịch Đồ Sơn trong không gian phát triển mới” nhằm đánh giá tiềm năng, thế mạnh và hiện trạng khai thác du lịch Đồ Sơn.

‘Ngày 7 kỳ quan’ sắp diễn ra trên vịnh Hạ Long

‘Ngày 7 kỳ quan’ sắp diễn ra trên vịnh Hạ Long

(CLO) Sự kiện “Ngày 7 kỳ quan” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/7/2026 tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với quy mô lớn, quy tụ nhiều hoạt động quảng bá quốc tế nhằm tôn vinh danh hiệu một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Sông Hàn sẽ rực sáng trong đêm khai màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Sông Hàn sẽ rực sáng trong đêm khai màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

(CLO) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) dự kiến khai mạc tối 30/5 bên sông Hàn với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Hà Nhi và Nguyễn Trần Trung Quân. Theo ban tổ chức, các tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp âm nhạc hiện đại, trình diễn sân khấu và nghệ thuật thị giác nhằm mang đến không khí sôi động cho mùa lễ hội năm nay.

xơ dừa

Cận cảnh nhịp lao động dưới cái nắng đổ lửa tại làng xơ dừa lớn nhất Vĩnh Long

(CLO) Không chỉ là một làng nghề truyền thống lâu đời, An Thạnh (Vĩnh Long) đang khẳng định vị thế của một "công xưởng" triệu đô bên dòng sông Thom. Với hơn 90 cơ sở sản xuất quy mô, mỗi ngày cung ứng hàng chục tấn chỉ xơ dừa ra thị trường, nơi đây đang tạo ra sinh kế bền vững và nguồn thu nhập đáng mơ ước cho hàng ngàn lao động địa phương ngay trên mảnh đất quê hương.

Cỡ chữ bài viết: