Thực trạng và giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Quảng Ninh

BCĐ 389 Quảng Ninh- Những con số ấn tượng của Bộ đội biên phòng năm 2018

Thứ sáu, 25/01/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Thực hiện chỉ đạo của BCĐ 389 tỉnh Quảng Ninh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã triển khai nhiệm vụ công tác, giao nhiệm vụ cụ thể, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, tập trung xử lý để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là tỉnh có nhiều trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị, có nhiều tuyến đường bộ, đường thủy và cảng  biển, là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các địa phương khác trong cả nước ra tuyến biên giới Đông Bắc và vận chuyển ngược lại hàng hóa do Trung Quốc sản xuất vào nội địa tiêu thụ. Điều kiện về địa lý rất thuận lợi cho thông thương hàng hóa, nhưng cũng là điều kiện cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng để hoạt động gây nhiều khó khăn, thách thức đối với các lực lượng nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng.

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực biên giới và biển đảo của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2018 cơ bản ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới đã giảm so với các năm trước. Địa bàn tỉnh Quảng Ninh chỉ là nơi trung chuyển, các đối tượng vận chuyển Heroin từ trong nội địa qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh rồi đi Trung Quốc và ngược lại. Các đối tượng hình thành tổ chức đường dây, có sự câu kết chặt chẽ trong, ngoài biên giới theo từng công đoạn với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vinh gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ của các lực lượng.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Hoạt động mua bán người, đưa ra nước ngoài còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, các đối tượng thực hiện thủ đoạn ngày càng tinh vi như: Làm sổ thông hành hay hộ chiếu cho nạn nhân đi thăm quan, du lịch hay đi lao động để qua mắt các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở cửa khẩu. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa hình biên giới có các đường mòn lối mở để lừa các phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ cả tin trốn sang Trung Quốc với nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu bán cho các nhà hàng karaoke, ổ chứa mại dâm và làm vợ người Trung Quốc.

Ngày 22/10/2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hòn Gai và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp giải cứu một nạn nhân bị đối tượng đưa qua biên giới sang Trung Quốc ép bán vào hoạt động mại dâm.

Trong năm qua, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành thường xuyên tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và giao lưu thương mại. Theo báo cáo, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã giảm so với các năm trước đây. Chỉ còn tồn đọng những hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép nhỏ lẻ qua biên giới với các mặt hàng như: pháo nổ, hàng tiêu dùng, đồ điện tử, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm… Trên biển, các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp vận chuyển hàng nhập lậu, chủ yếu là than, thuốc lá, thủy sản giống và thức ăn chăn nuôi.

Bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành kiểm tra thường xuyên.

Bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành kiểm tra thường xuyên.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm pháp luật khác trên vùng biên giới vẫn diễn biến phức tạp như: vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức đưa dẫn người nhập cảnh trái phép, lên tàu nước ngoài trái phép…

Mặc dù, tình hình diễn ra rất phức tạp nhưng với ý chí và lòng quyết tâm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong năm qua đã đạt được những con số mang nhiều dấu ấn. Đã bắt giữ được 821 vụ/1.828 đối tượng/797 phương tiện vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ: 7.766,341g ma túy các loại, 675,9kg pháo, 42.400 nhân dân tệ giả, 1.699,8m3 cát, 801m3 đất xét, 362,12 tấn than cám, 3.700 lít dầu DO, 10.000kg sắt vụn, 16.600 con cá giống, 12.000 dây hàu giống, 70.450 con gà giống, 21 tấn hàu, 134,05 tấn cá đông lạnh, 248,68 tấn ốc điều,… cùng rất nhiều hàng hóa và tang vật khác. Bên cạnh đó, xử lí hình sự 28 vụ/27 đối tượng/15 phương tiện, xử lý vi phạm hành chính 793 vụ/1.155 đối tượng/783 phương tiện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Công an, Hải quan, Cảnh sát biển và ngư dân tuần tra, kiểm soát, xử lý linh hoạt các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biên giới.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu, ven biển của biên giới hải đảo... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Ban chỉ đạo 389, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện phương hướng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. Lập kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây, tổ chức buôn lậu và các đối tượng là chủ đầu lậu, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan trong Ban chỉ đạo 389 của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động người dân cũng như doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đẩy lùi tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại.

Ban phóng viên thường trú

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương