Cố đô của Nhật Bản cân nhắc đánh thuế gấp 10 lần để giảm tải khách du lịch
(CLO) Cố đô Kyoto (Nhật Bản) đang cân nhắc đánh thuế khách sạn gấp 10 lần giá hiện tại để giải quyết tình trạng quá tải.
Theo dõi báo trên:
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, phát triển thị trường carbon đã trở thành một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Do đó, Tập đoàn Bamboo Capital thành lập BCG Eco với mục tiêu góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, khai thác tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon và thúc đẩy các sáng kiến về ESG. BCG Eco hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp. Bên cạnh đó, BCG Eco đặt mục tiêu trở thành một đơn vị tư vấn độc lập, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường tín chỉ carbon, đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh liên quan đến phát triển bền vững.
Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu của mình, Bamboo Capital và BCG Eco đã khẩn trương thực hiện các chiến lược cụ thể, từ phát triển dự án đến tìm kiếm các đối tác quốc tế uy tín để cùng phát triển các dự án tín chỉ carbon một cách bài bản và có kế hoạch rõ ràng. Vừa qua, BCG Eco đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Capital Quantum và Corects – hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tín chỉ carbon và tài chính khí hậu.
Phát triển hệ sinh thái tạo ra chuỗi giá trị tín chỉ carbon đạt chuẩn quốc tế
Trong hợp tác này, BCG Eco, Capital Quantum và Corects cam kết xây dựng một hệ sinh thái tín chỉ carbon bền vững và toàn diện. Mục tiêu là tạo ra chuỗi giá trị khép kín, từ việc phát triển các dự án giảm phát thải carbon đến quá trình giao dịch tín chỉ. Theo thỏa thuận, BCG Eco sẽ tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm của Tập đoàn Bamboo Capital trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi trường, chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp các kiến thức chuyên sâu và tư vấn về tiêu chuẩn thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. BCG Eco cũng cam kết sản xuất tín chỉ carbon đạt chất lượng cao để có thể bán tại Singapore, đồng thời, hướng dẫn và giúp thăm dò thị trường giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam, Singapore và Lào.
Đối tác lần này của BCG Eco là Capital Quantum, một công ty tiên phong trong việc phát triển các nền tảng tín chỉ carbon tại Singapore. Capital Quantum hiện đang làm việc chặt chẽ với GCC (Global Carbon Council - Hội đồng Carbon toàn cầu). Vừa qua, Capital Quantum cùng với đối tác liên doanh đã ký Thỏa thuận Khung với Cơ quan Lâm nghiệp Papua New Guinea để thực hiện Điều 6.2 trong Thỏa thuận Paris - Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
Khi hợp tác với Capital Quantum, BCG Eco sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm quốc tế và công nghệ tiên tiến mà Capital Quantum đã phát triển thông qua các dự án hàng đầu tại Singapore. Do đó, Capital Quantum sẽ hỗ trợ BCG Eco và Corects trong quản lý, giám sát và báo cáo về tín chỉ carbon. Capital Quantum đảm bảo các dự án carbon được đo lường chính xác và minh bạch, phù hợp với các yêu cầu quốc tế, giúp các tín chỉ carbon của dự án đạt tiêu chuẩn và có thể giao dịch trên thị trường quốc tế.
Về Corects, đây là đơn vị chuyên về cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển các dự án carbon, hỗ trợ quy trình chứng nhận và kiểm toán. Corects là viết tắt của Carbon Offset and Renewable Energy Consultancy, Technology and Solutions, nghĩa là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ và giải pháp về tín chỉ carbon và năng lượng tái tạo. Với kinh nghiệm sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn tín chỉ carbon và triển khai các dự án carbon, Corects đóng vai trò là cầu nối giúp BCG Eco có thể triển khai các dự án đạt tiêu chuẩn quốc tế bằng các giải pháp phân tích dữ liệu chuyên sâu. Corects cũng có năng lực định hướng và tư vấn cho các công ty như BCG Eco trong việc thăm dò các thị trường carbon mới, mở rộng khả năng giao dịch và đảm bảo tính minh bạch.
Thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Bamboo Capital
Việc ký kết hợp tác với Capital Quantum và Corects đánh dấu bước tiến quan trọng của BCG Eco trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ là một thỏa thuận thương mại, sự hợp tác này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bamboo Capital đối với mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhất quán với các mục tiêu ESG (môi trường, xã hội, quản trị) của Tập đoàn. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Bamboo Capital và đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế xanh.
Biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tới cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế của nhiều quốc gia. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang diễn ra, các nước trên thế giới đã triển khai các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường tín chỉ carbon.
Tại Hội nghị COP 26, Việt Nam lần đầu tiên cam kết sẽ đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Mục tiêu này cũng đã được đưa vào Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, theo Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26.7.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thị trường tín chỉ carbon được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này.
Các chuyên gia cho rằng, việc phát triển thị trường tín chỉ carbon không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần chuyển đổi Việt Nam từ một nền kinh tế “nâu” sang “xanh”. Điều này không chỉ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu. Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam trong năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với mức tăng trưởng lên đến 20% do áp lực từ các hiệp định quốc tế như Thỏa thuận Paris và Hiệp định CPTPP (Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương).
Hiện, Việt Nam đang xây dựng đề án “Phát triển thị trường carbon tại Việt Nam” trên cơ sở Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Từ năm 2028, Việt Nam dự kiến vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức với các hoạt động kết nối, trao đổi trong nước với thị trường khu vực và thế giới.
(CLO) Cố đô Kyoto (Nhật Bản) đang cân nhắc đánh thuế khách sạn gấp 10 lần giá hiện tại để giải quyết tình trạng quá tải.
(CLO) Ngày 14/1, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã họp, xem xét tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(CLO) Ngày 14/1, tại Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty Cổ phần văn hóa đọc và học Việt Nam - Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam tổ chức chương trình tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 15/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét. Khu vực Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía Bắc trời rét. Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
(CLO) Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), chiều 14/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
(CLO) Ngày 14/1, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.
(CLO) Ngày 14/1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
(CLO) Cùng với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội, nhằm tạo không khí thi đua yêu nước, đón xuân vui tươi, lành mạnh cho nhân dân địa phương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Đào, quất, hoa lan hồ điệp vốn là những loại cây truyền thống được người dân ưa chuộng vào dịp Tết. Tuy nhiên, nhất chi mai cũng đang là mặt hàng hút nhiều khách trong dịp Tết cổ truyền năm nay dù có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
(CLO) Xiaomi Mix Flip 2 rò rỉ thông số kỹ thuật, gây tranh cãi với thay đổi camera, giữ nguyên hai ống kính, nâng cấp cấu hình, chống nước IPX8, và sạc không dây.
(CLO) Ba chiếc xe ô tô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969 được công nhận là Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(CLO) Nhận được tin báo cháy, Đội CC và CNCH khu vực 1 - Phòng PC07 - Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời khống chế đám cháy.
(CLO) Hiện nay, tiếng Nga được giảng dạy chủ yếu tại các trường trung học phổ thông chuyên tiếng Nga, các trường đại học ngoại ngữ và trường thuộc khối lực lượng vũ trang. Tại Việt Nam, tiếng Nga là 1 trong 7 ngoại ngữ được giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
(CLO) Trong năm 2024, mức sống tối thiểu của người Việt Nam Nam ở mức 1,8 triệu đống/người/tháng, tăng 6,7% so với năm ngoái.
(CLO) Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vừa được công nhận là làng du lịch cộng đồng. Đây là ngôi làng du lịch cộng đồng đầu tiên ở thủ phủ sâm Ngọc Linh.
(CLO) Phiên điều trần đầu tiên trong vụ xét xử luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã khép lại chóng vánh sau 4 phút vào ngày 14/1 do ông không có mặt.
(CLO) Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nếu sự tan chảy băng tiếp tục do biến đổi khí hậu, nó có thể kéo dài thời gian một ngày khoảng 2,62 mili giây vào cuối thế kỷ 21.
(CLO) Một nghiên cứu mới đã nhấn mạnh cách biến đổi khí hậu khiến các vụ cháy rừng tàn phá Los Angeles trở nên tồi tệ hớn.
(CLO) Hôm thứ Sáu (10/1), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã xác nhận nhiệt độ toàn cầu vào năm 2024 lần đầu tiên vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, sau khi xem xét dữ liệu từ Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.
(CLO) Các nhà khoa học chỉ ra rằng cơn bão Helene tại Mỹ, cháy rừng ở Amazon, những trận mưa trái mùa cực lớn ở Nam Á và các thảm họa thiên nhiên khác trong năm 2024 đều gây ra nhiều thiệt hại thảm khốc hơn do biến đổi khí hậu.
(CLO) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo rằng nhu cầu sử dụng than toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào năm 2024, đồng thời dự báo năm nay sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử ghi nhận.
(CLO) Sau hơn 7 năm, 4966 ngôi nhà an toàn đã được xây dựng, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” đã mang lại nơi ở vững chắc cho hơn 25.000 người dân tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ.
(CLO) Nghiên cứu mới nhất tại Mexico chỉ ra rằng không phải nhóm người cao tuổi, mà thanh thiếu niên mới chiếm tới 75% số ca tử vong do nắng nóng. Đây là một kết quả khiến tất cả đều phải ngạc nhiên.
(CLO) Khu vực từ Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn kéo dài kể từ đêm 10/12, lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa phải chủ động ứng phó với thiên tai.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo rà soát, đánh giá khả năng nguồn nước, xây dựng phương án sử dụng nguồn nước phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là bảo đảm nước sinh hoạt của Nhân dân trong các tháng cao điểm nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, các cấp chính quyền và người dân Hà Tĩnh luôn chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó, nhằm giảm thiểu thấp nhất mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.