Bể bơi tại Thủ đô “chạy” hết công suất phục vụ người dân giải nhiệt ngày nắng nóng

Thứ hai, 27/06/2022 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu giải nhiệt ngày hè của người dân tăng cao. Do đó, nhiều bể bơi tại TP. Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt người, thậm chí có thời điểm quá tải.

Ngay từ đầu hè, các bể bơi trên địa bàn TP. Hà Nội đã thu hút đông đảo khách đến tham gia bơi lội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Đặc biệt, vào những ngày qua, nắng nóng lên tới đỉnh điểm, có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Điều này đã khiến “sức hút” của các bể bơi, khu vui chơi dưới nước càng trở nên tăng cao. Trong những ngày này, các bể bơi luôn là lựa chọn “giải nhiệt” hàng đầu của nhiều gia đình.

Các bể bơi trên địa bàn TP. Hà Nội thu hút đông đảo khách đến tham gia bơi lội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Các bể bơi trên địa bàn TP. Hà Nội thu hút đông đảo khách đến tham gia bơi lội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Theo ghi nhận, các bể bơi và khu vui chơi trên địa bàn TP. Hà Nội như: công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ), bể bơi Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), bể bơi Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng)... thu hút lượng khách lớn đến đăng ký mua vé mỗi ngày.

Vào khung giờ cao điểm từ 16-18 giờ, tình trạng đông nghịt người dẫn đến quá tải tại các bể bơi thường xuyên xảy ra.

Anh Hoàng Dũng, nhân viên tại bể bơi (phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đợt nắng nóng diễn ra gay gắt khiến nhu cầu đi bơi của người dân gia tăng đột biến.

“Bể bơi mở cửa từ đầu Hè nhưng mấy ngày nay lượng khách đến đông hơn hẳn, gấp đôi gấp ba lần những ngày trước đây. Hiện, bể bơi đã phục vụ khoảng 400 - 500 lượt khách/ngày, tập trung vào khung giờ 16 - 18 giờ, nhiều khi phải từ chối khách vì quá tải”, anh Dũng cho hay.

Theo khảo sát, giá vé ở các bể bơi Hà Nội dao động từ 60.000 đến trên 200.000 đồng/vé tùy từng bể bơi.

Đối với bể bơi ngoài trời, giá vé dao động trung bình từ 50.000 - 90.000 đồng/vé người lớn, và từ 30.000 - 70.000 đồng/vé trẻ em.

Còn những bể bơi trong nhà tuy có mức giá cao hơn nhưng lại được nhiều người dân lựa chọn do có thể bơi trong nhiều khung giờ mà không sợ nắng nóng. Giá vé cho người lớn có mức giá từ 60.000 - 120.000 đồng/vé, vé trẻ em từ 40.000 - 70.000 đồng/vé.

Giá vé ở các bể bơi Hà Nội dao động từ 60.000 đến trên 200.000 đồng/vé tùy từng nơi.

Giá vé ở các bể bơi Hà Nội dao động từ 60.000 đến trên 200.000 đồng/vé tùy từng nơi.

Tuy nhiên, ngoài việc quan tâm đến các dịch vụ thì an toàn và chất lượng của bể bơi cũng là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng.

Theo anh Nguyễn Hoàng Đạt, để lựa chọn bể bơi cho con, anh thường quan tâm tới các yếu tố về chất lượng của một bể bơi là phải sạch, an toàn.

“Vì da trẻ em rất nhạy cảm nên mỗi lần đưa con đi bơi, tôi thường đọc và tìm hiểu kỹ các thông tin về bể bơi đó trước. Nếu đến bể bơi thấy quá đông đúc, tôi cũng không dám để các con bơi”, anh Đạt chia sẻ.

Từng bị kích ứng da vì bơi tại các bể bơi ngoài trời, chị Nguyễn Ngọc (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, dù chỉ bơi trong thời gian ngắn nhưng khi về nhà chị lại cảm thấy ngứa rát và mẩn đỏ các vùng da ở cánh tay.

“Giờ mỗi lần thấy nước tại bể bơi có màu vẩn đục là tôi sẽ không bơi. Vì thế, tôi thường lựa chọn các bể bơi đảm bảo chất lượng. Mặc dù giá ở bể bơi có giá cao hơn nhưng bù lại các dịch vụ đáp ứng nhu cầu”, chị Ngọc nói.

Bởi vậy, mặc dù nhu cầu bơi lội trong dịp này tăng cao song để tránh bị nhiễm các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong bể bơi, các bác sĩ khuyến cáo người đi bơi nên tắm xà phòng trước và sau khi bơi, bịt tai bằng nút cao su khi bơi để tránh viêm tai ngoài và tai giữa.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp