Mỗi cơ quan báo chí phải nhạy bén, thông tin nhanh, phản biện đúng và trúng

(CLO) Ngày 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố gần 50 năm qua, từ khi thống nhất đất nước, cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố còn có vai trò quan trọng, những đóng góp không thể thiếu của lực lượng báo chí - xuất bản nói chung và báo chí - xuất bản thành phố nói riêng.

moi co quan bao chi phai nhay ben thong tin nhanh phan bien dung va trung hinh 1

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: Nguyễn Lê

Báo chí đã luôn đồng hành, trách nhiệm và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố, phản ánh trung thực, sinh động tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân thành phố. Báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng về các mặt đời sống, sinh hoạt, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; phản ánh những ý kiến, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước cùng đông đảo đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài hiến kế xây dựng và phát triển thành phố...

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng, sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98) được ban hành, thành phố cần giao các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghị quyết cho đội ngũ những người làm báo nhằm trang bị kiến thức, cập nhật chủ trương, chính sách, những kết quả đạt được, những mặt thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện nghị quyết góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

moi co quan bao chi phai nhay ben thong tin nhanh phan bien dung va trung hinh 2

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Lê

Tổng biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước cho rằng: “Thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong thiết lập các nguồn thông tin, giúp tuyên truyền chính sách tốt nhất, đầy đủ nhất cho người dân, kể cả cán bộ chính quyền hiểu hơn về các nghị quyết mà mình đang thực hiện. Lãnh đạo thành phố, người đứng đầu các cấp, các ngành cần xuất hiện trên báo chí thường xuyên hơn chứ không chỉ các chuyên gia, từ đó mới tạo dựng lòng tin trong nhân dân”.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, báo chí - xuất bản không chỉ là kênh để Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành tiếp nhận các góp ý và sáng kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp, người dân, còn có trách nhiệm lớn trong việc thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, từ đó phát huy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm, đoàn kết, năng động, sáng tạo của người dân thành phố; nâng cao ý thức, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời, đề ra các giải pháp thúc đẩy truyền thông về các Nghị quyết phát triển thành phố, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết nối nhằm phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí, xuất bản trong thực hiện công tác truyền thông.

moi co quan bao chi phai nhay ben thong tin nhanh phan bien dung va trung hinh 3

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu kết luận buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Lê

“Các cơ quan báo chí cần nâng cao năng lực, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các phóng viên, nhà báo với tiêu chí báo chí phải nhạy bén, thông tin nhanh, phản biện đúng và trúng, góp phần đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt hơn nữa cho báo chí tiếp cận thông tin, liên hệ công tác để kịp thời phản ánh, tuyên truyền trên các phương tiện xuất bản của báo về các kết quả, nội dung thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: