Belarus đổ lỗi cho NATO, phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine

(CLO) Dưới con mắt của Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei, nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến ở Ukraine đã dần xuất hiện trong vòng 30 năm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cho tới nay.

Vào thời điểm đó, không có hiệp ước chính thức nào - chỉ là "thỏa thuận của các quý ông" mở ra con đường cho phương Tây để đảm bảo sự thống trị của mình, một phần thông qua việc mở rộng Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Makei nói trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy (24/9).

belarus do loi cho nato phuong tay ve cuoc chien o ukraine hinh 1

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. Ảnh: Reuters

Ông nói: “Với nỗ lực mở rộng NATO, phương Tây về cơ bản đã chà đạp lên tính không thể phân chia của an ninh, nguyên tắc sống còn, trong đó tuyên bố rằng một bên không được tìm cách đạt được an ninh của mình bằng cái giá của các bên khác".

Makei cho biết NATO và phương Tây, trong nhiệm vụ mở rộng về phía đông, "đã bỏ qua các lợi ích an ninh hợp pháp của cả Nga và Belarus". Ông dẫn chứng sự tham gia của NATO "các cuộc chiến tranh bất hợp pháp" ở Nam Tư, Iraq, Libya và Syria. Ông tuyên bố: "Do đó chính phương Tây phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đổ máu đang diễn ra ở Ukraine".

Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã mô tả việc NATO mở rộng biên giới của Nga là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với đất nước của ông. Khi lần đầu tiên gửi quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ông đã viện dẫn mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Kiev và phương Tây là lý do chính đằng sau hành động của mình.

Ông Makei chế nhạo các biện pháp trừng phạt kinh tế mà các đồng minh phương Tây áp đặt chống lại Nga là không hiệu quả, thay vào đó họ đã gây ra tổn thất cho các quốc gia khác trên toàn cầu bằng cách đẩy giá năng lượng và chi phí lương thực lên cao.

Ông Makei khép lại nhận xét của mình bằng cách đưa ra đề nghị rằng Belarus đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn và một giải pháp hòa bình chiến lược toàn diện giữa Nga và Ukraine.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: