Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024
(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.
Theo dõi báo trên:
Tuy nhiên, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, hiện tại “hoàn toàn không cần thiết” phải làm điều đó.
Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng ông đã đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ năm ngoái mà không cần tới lực lượng vũ trang của các nước khác, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không ngần ngại đưa quân Nga vào nếu cần thiết.
Theo hãng thông tấn Belta, Belarus có thể nhanh chóng triển khai 500.000 lính, nhưng “nếu không đủ, tất cả các lực lượng vũ trang của Nga sẽ được điều động. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ không do dự".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu (30/7) rằng Moscow chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ Belarus về việc triển khai quân và động thái này “chỉ có thể thực hiện được sau khi có yêu cầu chính thức từ lãnh đạo của một quốc gia này tới lãnh đạo của quốc gia khác”.
Nga và Belarus có quan hệ quân sự và quốc phòng chặt chẽ. Hai trạm radar của Nga liên lạc với tàu ngầm hạt nhân ở Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương và một phần của Thái Bình Dương có trụ sở tại Belarus. Vào tháng 9 tới, hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn.
Cho đến gần đây, chính phủ của ông Lukashenko vẫn ngăn cản những nỗ lực của Moscow trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự ở Belarus và từ chối các yêu cầu mở căn cứ không quân và đóng quân bổ sung tại nước này.
Nhưng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra ở Belarus sau khi ông Lukashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ sáu vào tháng 8/2020, Nga đã hứa hỗ trợ quân sự cho nước láng giềng và phân bổ khoản vay 1,5 tỷ USD cho Belarus.
Ông Lukashenko phải đối mặt với nhiều tháng biểu tình sau cuộc bầu cử mà phe đối lập và phương Tây cho là có gian lận. Ông đã đáp lại các cuộc biểu tình bằng một cuộc trấn áp mạnh mẽ khiến hơn 35.000 người bị bắt.
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào giới lãnh đạo Belarus và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nước này sau khủng hoảng.
Nhà phân tích chính trị người Belarus Valery Karbalevich nói với hãng tin AP rằng, những tuyên bố của ông Lukashenko hôm thứ Sáu (30/7) rõ ràng là một nỗ lực nhằm khiến phương Tây sợ hãi.
“Đây là lần đầu tiên, ông ấy đe dọa về việc triển khai quân đội Nga tới Belarus. Tuy nhiên, Điện Kremlin không vội vàng ủng hộ các sáng kiến này”, ông Karbalevich nói.
Ông Lukashenko đã cáo buộc phương Tây cố gắng dàn dựng một cuộc cách mạng ở đất nước và âm mưu một cuộc đảo chính, bao gồm cả việc gây sức ép với Belarus bằng các biện pháp trừng phạt. Người đối đầu với ông trong cuộc bầu cử đã bỏ trốn sang Litva và các quan chức Litva nói rằng các nhà chức trách ở Belarus đang cho phép những người di cư tràn qua biên giới Litva nhằm gây áp lực cho nước này.
(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.
(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.