Bệnh viện Đà Nẵng sẵn sàng đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh

Thứ ba, 04/08/2020 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện đã cơ bản thực hiện “làm sạch”, không còn bệnh nhân COVID-19 và có thể đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bình thường.

Sự kiện: Bệnh viện

Ông Huỳnh Đức Thơ (ngồi giữa) kiểm tra BV Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Ông Huỳnh Đức Thơ (ngồi giữa) kiểm tra BV Đà Nẵng. Ảnh: TL.

Chiều 3/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm “nóng” trên địa bàn TP.

Trực tiếp kiểm tra tâm dịch Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, ông Thơ biểu dương tinh thần và quyết tâm của cán bộ nhân viên BV.

Trong bối cảnh vừa đối phó với dịch COVID-19, vừa phải thực hiện công tác chuyên môn, BV đã vượt khó để hoàn thành trách nhiệm chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ông Thơ, trong điều kiện phong tỏa, nhiều nhân viên phải cách ly, điều động, 900 nhân viên còn lại đã túc trực ngày đêm tại BV chăm sóc điều trị cho 280 bệnh nhân. BV Đà Nẵng cũng tham gia xét nghiệm gần 600 mẫu/ngày.

“Điều này thể hiện rõ năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ TP nói chung và BV Đà Nẵng nói riêng” – ông Thơ nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, BS Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng, thông báo việc BV đã cơ bản thực hiện “làm sạch”, không còn bệnh nhân COVID-19 để có thể đón bệnh nhân đến khám và chữa bệnh bình thường.

Trước đó, Đà Nẵng tổ chức 3 đợt đưa hơn 3.300 người nhà bệnh nhân đã đi cách ly ở khu vực khác nhằm giảm áp lực cho 3 bệnh viện đang bị phong tỏa vì Covid-19 vào các ngày 27, 29 và 31/7.

Hiện, BV Đà Nẵng không còn bệnh nhân COVID-19, đã cơ bản thực hiện “làm sạch” và có thể đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bình thường.

Hoàng Minh

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe