Bệnh viện Việt - Pháp lên tiếng vụ sản phụ trẻ tử vong sau sinh

Thứ năm, 05/11/2020 14:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp, sản phụ Nguyễn Quỳnh P. (SN 1996) tử vong sau sinh vì đây là ca bệnh khó, mất máu quá nhiều nên bị suy đa tạng rất nặng dẫn đến tử vong.

Sự kiện: Bệnh viện

Ông Jozef Alfons Peeters - Tổng Giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp lên tiếng về việc sản phụ trẻ tử vong. Ảnh: TL.

Ông Jozef Alfons Peeters - Tổng Giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp lên tiếng về việc sản phụ trẻ tử vong. Ảnh: TL.

Sáng 5/11, ông Jozef Alfons Peeters, Tổng giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp (TP Hà Nội), cho biết mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nữ sản phụ Nguyễn Quỳnh P. (24 tuổi, ở Hà Nội) đã tử vong sau sinh vào ngày 4/11.

Theo ông Jozef Alfons Peeters, bệnh nhân nhập viện ngày 1/11, sau sinh mất máu rất nhiều, mặc dù được các bác sĩ cấp cứu, xử lý cầm máu ngay, sau đó chuyển bệnh nhân sang khu chăm sóc tích cực nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi.

"Thực sự đây là ca bệnh khó, biến chứng nặng, bệnh viện cũng như đội ngũ bác sĩ luôn cập nhật tình hình bệnh nhân khi đang được chăm sóc cấp cứu tại Khu chăm sóc tích cực. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi cũng chia sẻ với gia đình bệnh nhân bởi còn cháu bé mới sinh, bệnh viện sẽ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Thực tế chúng tôi đã có buổi trao đổi xem xét lại toàn bộ quy trình khi chăm sóc cho bệnh nhân này"- ông Jozef Alfons Peeters nói.

Tổng giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp cũng cho biết: "Nhiều bác sĩ đầu ngành cũng đã tham gia hội chẩn. Chúng tôi cho rằng tất cả đã nỗ lực làm theo các bước, tới đây các chuyên gia ngoài sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình điều trị. Qua 3 ngày nỗ lực cứu sống bệnh nhân nhưng không thể, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đối với người thân bệnh nhân".

Về nguyên nhân, ông Jozef Alfons Peeters cho biết cho biết bệnh nhân tử vong do bị mất máu quá nhiều. Trong 3 ngày, các bác sĩ đã đưa ra nhiều phương pháp cứu chữa rất tích cực nhưng bệnh nhân bị suy đa tạng rất nặng dẫn đến tử vong.

Ông Jozef Alfons Peeters chia sẻ thêm: "Khi khách hàng vào sinh đều có bác sĩ sản khoa, hộ sinh theo sát. Khi sinh xong phát hiện sự việc đã đưa ngay điều trị, giám sát tuyệt đối chứ không có chuyện bỏ rơi hay bỏ quên. Bệnh nhân sinh tự nhiên nên yêu cầu xét nghiệm đều làm theo tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài, tất cả mọi bước đều được thực hiện rất kỹ càng".

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng bệnh nhân nằm suốt 5 tiếng không có bác sĩ quan tâm, ông Jozef Alfons Peeters khẳng định thông tin trên không đúng sự thật.

"Khi khách hàng vào sinh đều có bác sĩ sản khoa, hộ sinh theo sát. Khi sinh xong phát hiện sự việc đưa ngay điều trị, giám sát tuyệt đối chứ không có chuyện bỏ rơi hay bỏ quên. Bệnh nhân sinh tự nhiên nên yêu cầu xét nghiệm đều làm theo tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài, tất cả mọi thứ đều được thực hiện rất kỹ càng", vị lãnh đạo bệnh viện chia sẻ thêm.

Minh Châu

Tin khác

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

(CLO) Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP HCM vừa kiểm tra và xử lý một cơ sở mang tên LuxCell trên địa bàn quận 3, có dấu hiệu hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sức khỏe
Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe