Vụ đầu độc người thân ở Đồng Nai: Chất độc xyanua được mua trên mạng từ năm 2022

(CLO) Ngày 30/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tiến độ điều tra một số vụ án nghiêm trọng trên địa bàn.

Liên quan đến vụ giết người bằng chất độc xyanua xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, xyanua được đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đặt mua trên mạng từ năm 2022, sau đó mang về phòng ngủ cất giữ.

vu dau doc nguoi than o dong nai chat doc xyanua duoc mua tren mang tu nam 2022 hinh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hồng Bích hàng ngày sống cùng gia đình anh ruột và chị dâu tại địa chỉ tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Trong quá trình sinh sống giữa Bích và chị dâu có xảy ra mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T. (SN 2006, là con của chị dâu sống cùng nhà) để trả thù.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định, Bích đã tìm mua chất độc này trên mạng xã hội từ năm 2022, sau đó mang về cất trong phòng ngủ của mình”, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn thông tin.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận, ngoài đầu độc cháu N.H.B.T, từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, đối tượng dùng xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình là chồng và 2 cháu ruột. Cả 3 người này đã tử vong.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: