Biến thể Delta gây khó khăn cho việc đạt được miễn dịch cộng đồng

Thứ năm, 12/08/2021 17:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Nhóm vắc xin Oxford nhận xét rằng, "việc đạt được miễn dịch cộng đồng là không có khả năng" với biến thể Delta hiện tại. Đây như một lời cảnh báo với các quốc gia cần phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Người dân tại London, Anh. Ảnh: AP

Người dân tại London, Anh. Ảnh: AP

Bài liên quan

Giáo sư Andrew Pollard của Nhóm vắc xin Oxford đã đưa ra ba bằng chứng, nói rằng thực tế là vắc xin không ngăn chặn hết sự lây lan của COVID-19 (do không có loại vắc xin nào có hiệu quả ngăn ngừa 100%). Điều đó có nghĩa là việc đạt đến ngưỡng miễn dịch cộng đồng là một mục tiêu vô cùng khó khăn.

Ông đưa ví dụ rằng nếu 95% người dân đã được tiêm vắc xin phòng như đối với bệnh sởi, thì virus không thể lây truyền trong dân số. "Nhưng COVID-19 không phải là bệnh sởi", ông nói. 

“Biến thể Delta sẽ vẫn lây nhiễm cho những người đã được tiêm phòng. Và điều đó có nghĩa là bất kỳ ai vẫn chưa được tiêm phòng tại một thời điểm nào đó sẽ bị nhiễm virus… và chúng ta không có bất kỳ công cụ nào để ngăn cản điều đó xảy ra", giáo sư Pollard bình luận. 

Các dữ liệu nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy, mặc dù các loại vắc xin hiện tại có rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid gây ra, nhưng chúng không ngăn được một người được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm virus gây bệnh COVID.

Khái niệm miễn dịch cộng đồng dựa vào việc phần lớn dân số đạt được khả năng miễn dịch thông qua tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó.

Dữ liệu từ một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Đại học Imperial College London cho biết, những người được tiêm chủng đầy đủ từ 18 tuổi đến 64 tuổi có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn khoảng 49% so với những người không được tiêm chủng. 

Khoảng 75% tổng số người trưởng thành ở Vương quốc Anh hiện đã nhận được cả hai liều vắc xin. Điều này giúp số ca nhiễm của nước này đang giảm dần và số ca tử vong xuống mức 3 con số từ mức cao điểm 4 con số. 

Bộ trưởng Y tế Anh, Sajid Javid, cho biết hôm thứ Ba (11/8) rằng nước này đã có kế hoạch bắt đầu cung cấp mũi tiêm tăng cường cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất từ tháng tới. Nhưng ông Pollard, người chủ trì Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và chủng ngừa (JCVI) của Anh đã đặt câu hỏi liệu có cần thiết phải sử dụng mũi tiêm tăng cường hay không.

“Thời điểm chúng ta cần tiêm tăng cường là khi chúng ta thấy bằng chứng cho thấy có sự gia tăng số người nhập viện, hoặc có người chết, trong số những người được tiêm chủng. Và đó không phải là điều mà chúng ta đang thấy vào lúc này", ông nói.

Ông cho biết: "Ngay cả khi mức độ kháng thể do vắc xin giảm đi, hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể sẽ nhớ đến việc tiêm chủng trong nhiều thập kỷ và cung cấp một mức độ bảo vệ nếu tiếp xúc với virus Corona. Vì vậy, không có lý do gì để hoảng sợ vào lúc này. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì với các ca nhiễm đột phá".

JCVI đã khuyến cáo chỉ những trẻ em dễ bị tổn thương từ 12 đến 15 tuổi hoặc sống với người lớn có nguy cơ mắc bệnh mới cần tiêm phòng bổ sung. Một số nhà phê bình cho rằng các quốc gia giàu có không nên tích trữ liều lượng cho trẻ em mà nên tặng những liều lượng đó cho các nước nghèo, khi nhiều quốc gia hầu như chưa tiêm phòng cho bất kỳ nhóm dân số có nguy cơ cao nào.

Giáo sư Devi Sridhar, chủ tịch y tế công cộng toàn cầu tại Đại học Edinburgh, chỉ ra rằng loại vắc xin duy nhất được phép sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ở Anh là vắc xin của Pfizer / BioNTech. 

Quốc Thiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h