Biểu tình ở Ấn Độ khi cuộc khủng hoảng Adani gây thiệt hại 110 tỷ USD

Thứ ba, 07/02/2023 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc khủng hoảng Tập đoàn Adani ngày càng gia tăng vào thứ Hai (6/2), khi hàng nghìn thành viên của các đảng đối lập Ấn Độ và người dân xuống đường biểu tình kêu gọi một cuộc điều tra.

Cổ phiếu trong các công ty của tỷ phú từng giàu nhất châu Á Gautam Adani đã rơi tự do kể từ khi báo cáo quan trọng ngày 24 tháng 1 của Hindenberg Research cho thấy rằng khoản lỗ thị trường tích lũy của siêu tập đoàn này hiện đã lên tới 110 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính rộng lớn hơn.

bieu tinh o an do khi cuoc khung hoang adani gay thiet hai 110 ty usd hinh 1

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các đảng đối lập ở Ấn Độ, những người tuần trước đã kêu gọi một hội đồng quốc hội điều tra vụ việc, đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Thủ tướng Narendra Modi với tỷ phú Adani.

Những người biểu tình hôm thứ Hai cũng bày tỏ sự tức giận về các khoản đầu tư của Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ vào Tập đoàn Adani.

Tỷ phú Adani đã bác bỏ chi tiết các cáo buộc của Hindenberg về việc thao túng chứng khoán, sử dụng các thiên đường thuế và chỉ trích rằng họ có khoản nợ không bền vững.

Tại Jantar Mantar ở New Delhi, những người biểu tình đã giương cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu chống lại Adani. Một số phá hàng rào, buộc cảnh sát phải hành động.

"Người dân thường đã đầu tư tiền của mình vào công ty của một doanh nhân và chính phủ đang cố gắng cứu ông ta. Chính phủ đang hỗ trợ doanh nhân Adani chứ không phải người dân thường", Tổng thư ký Ủy ban Quốc hội Uttar Pradesh Shiv Panday tuyên bố trên hãng thông tấn ANI.

Hàng trăm thành viên của đảng Quốc hội đã biểu tình trên khắp đất nước, bao gồm cả bên ngoài một số văn phòng của công ty bảo hiểm nhà nước Tổng công ty Bảo hiểm Nhân thọ (LIC) và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), cả hai đều có quan hệ làm ăn với các công ty thuộc tập đoàn Adani.

Tại Jantar Mantar, một số người đã đốt một chiếc vali có logo SBI trên đó. Tại Mumbai, một người biểu tình giơ tấm bảng có ảnh của Adani và logo LIC, giải thích bằng biểu đồ rằng "LIC đã đầu tư bao nhiêu vào Tập đoàn Adani".

LIC nắm giữ 4,23% cổ phần của công ty hàng đầu Adani, trong khi các khoản đầu tư khác của nó bao gồm 9,14% cổ phần trong Adani Ports và 5,96% trong Adani Total Gas. SBI cho biết vào tuần trước, tổng mức đầu tư của họ đối với Tập đoàn Adani là 0,9% tổng số dư nợ cho vay, tương đương khoảng 270 tỷ rupee (3,30 tỷ USD).

Một động thái của Tập đoàn Adani vào thứ Hai nhằm xoa dịu tâm lý của các nhà đầu tư đã không thể ngăn chặn xu hướng thị trường. Họ cho biết họ sẽ trả trước các khoản vay khoảng 1,1 tỷ USD được lấy từ các cổ phiếu đã thế chấp tại Adani Ports & Special Economic Zone, Adani Transmission và Adani Green.

Cổ phiếu của Adani Enterprises đóng cửa giảm 0,9% vào thứ Hai sau khi giảm tới 9,6% vào đầu phiên giao dịch. Adani Transmission giảm 10%, trong khi Adani Green, Adani Total Gas, Adani Power và Adani Wilmar giảm 5% mỗi loại. Adani Ports tăng 9,3%, là cổ phiếu duy nhất đi ngược xu hướng.

Cuộc khủng hoảng đã trở thành thách thức kinh doanh và danh tiếng lớn nhất đối với Adani, 60 tuổi, người có tài sản tăng nhanh trong những năm gần đây khi ông mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn, trải dài từ lĩnh vực cảng biển đến khai thác mỏ.

Trong báo cáo của Hindenburg, công ty hàng đầu của Adani, Group Adani Enterprises, đã buộc phải từ bỏ việc bán cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD vào tuần trước và tỷ phú Adani đã mất danh hiệu là người giàu nhất châu Á.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Người biểu tình Israel chặn đoàn xe nhân đạo tới Gaza, ném bỏ đồ viện trợ ra đường

Người biểu tình Israel chặn đoàn xe nhân đạo tới Gaza, ném bỏ đồ viện trợ ra đường

(CLO) Những người biểu tình ở Israel đã chặn các xe tải viện trợ hướng tới Gaza vào thứ Hai (13/5), sau đó vứt bỏ các gói thực phẩm xuống đường, khiến nguồn cung cấp nhân đạo hiếm hoi dành cho người dân Palestine càng trở nên ít ỏi.

Thế giới 24h
Bão lớn làm sập biển quảng cáo ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Bão lớn làm sập biển quảng cáo ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

(CLO) Ít nhất 12 người thiệt mạng và 60 người bị thương sau khi một biển quảng cáo khổng lồ bị sập trong một cơn bão lớn ở thành phố tài chính Mumbai của Ấn Độ, theo các quan chức cho biết vào thứ Hai (13/5).

Thế giới 24h
Nga tăng cường tấn công Kharkiv, Ukraine khẩn cấp điều viện binh

Nga tăng cường tấn công Kharkiv, Ukraine khẩn cấp điều viện binh

(CLO) Hôm thứ Hai (13/5), Nga đã tăng cường tấn công trên bộ vào phía bắc tỉnh Kharkiv nhằm kéo giãn lực lượng Ukraine. Trước tình hình đó, Ukraine đã điều động viện binh đến mặt trận mới trong xung đột với Nga này.

Thế giới 24h
Trẻ em Gaza vẫn cố gắng học tập trong bom đạn và dù các ngôi trường đã bị phá hủy

Trẻ em Gaza vẫn cố gắng học tập trong bom đạn và dù các ngôi trường đã bị phá hủy

(CLO) Sau khi các trường học ở Gaza bị đóng cửa, hư hại hoặc bị phá hủy trong hơn 7 tháng xung đột, trẻ em và người dân Gaza vẫn đang làm mọi thứ có thể để bắt đầu lại việc học tập. 

Thế giới 24h
Mỹ cho nổ cây cầu sập Baltimore để dọn dẹp đống đổ nát

Mỹ cho nổ cây cầu sập Baltimore để dọn dẹp đống đổ nát

(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.

Thế giới 24h