Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giúp nhân dân ứng phó với lũ dữ

Thứ sáu, 09/10/2020 22:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to trên diện rộng. Hàng ngàn nhà dân bị ngập trong nước. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai công tác ứng phó với lũ dữ.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế huy động phương tiện hiện đại để hỗ trợ người dân.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế huy động phương tiện hiện đại để hỗ trợ người dân.

Lượng mưa trong 24h qua (từ 10h ngày 08/10 đến 10h ngày 09/10) tại Thừa Thiên Huế phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi còn cao hơn như Phong Bình 275mm, A lưới 252mm.

Dự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tính đến 10h00 ngày 09/10 phổ biến từ 450 – 800mm, một số nơi cao hơn như Bạch Mã 975mm,  A lưới 996mm. Vùng  ven biển Thừa Thiên Huế có gió mạnh, triều cường gây khó khăn cho thoát  lũ. Mưa lũ đã  gây ra ngập lụt trên diện rộng đối với nhiều địa phương đặc biệt là Huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, nhiều tuyến đường huyết mạnh, trọng điểm đã bị ngập lụt và không thể lưu thông. Hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập úng và hư hỏng, hàng nghìn ngôi nhà của nhân dân bị ngập sâu và phải di dời.

Bộ đội đưa người dân đến nơi an toàn.

Bộ đội đưa người dân đến nơi an toàn.

Trước tình hình đó Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập 5 đoàn (với 20 đồng chí) tiến hành kiểm tra công tác triển khai ứng phó với mưa lũ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng thời kiểm tra một số khu vực trọng điểm trên địa bàn Thành Phố Huế, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành cử trên 200 lượt cán bộ về các xã, phường, thị trấn và các khu vực trọng điểm để phối hợp, nắm tình hình, giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Bộ chỉ huy quân sự cũng tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương huy động 660 lượt Dân quân cơ động tổ chức sơ tán 854 hộ với 2.268 nhân khẩu từ vùng thấp đến nơi an toàn, giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, kê kích tài sản, chốt chặn ở các khu vực nguy hiểm, các trục đường bị ngập sâu trên địa bàn.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũ chỉ đạo các cơ quan đơn vị túc trực 100% quân số, theo dõi nắm chắc tình hình mưa lũ 24/24h. Bên cạnh đó Bộ CHQS tỉnh đã sẵn sàng huy động 68 xe ô tô, 35 tàu, xuồng các loại và hơn 1.500 áo phao cùng các máy nổ, cưa máy, nhà bạt… để sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra./.

 Trần Tình – Quang Đạo

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống