Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh: Góp phần bảo vệ an ninh, toàn vẹn biên giới Quốc gia

Thứ bảy, 25/06/2022 15:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã luôn làm tốt công tác đối ngoại, quản lý đường biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Sự kiện: Quảng Ninh

Công tác đối ngoại

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã chủ động và phối hợp với Biên phòng nước bạn tổ chức 9 cuộc hội đàm với 110 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia (BĐBP Quảng Ninh tổ chức 3 buổi, phía bạn 6 buổi; BĐBP Quảng Ninh gửi Bạn 86 thư, gọi 35 cuộc điện thoại, tặng 7 phần quà. Bạn gửi Ta 99 thư và công hàm, gọi 38 cuộc điện thoại, tặng 19 phần quà).

Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái) tuần tra bảo vệ vùng biển. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái) tuần tra bảo vệ vùng biển. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tiếp nhận 13 vụ/103 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả; trao trả 1 vụ /1 công dân Trung Quốc. Việc tiếp nhận và trao trả diễn ra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và cửa khẩu Hoành Mô, theo các văn kiện pháp lý, điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà) giúp dân xây dựng khu vườn mẫu. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà) giúp dân xây dựng khu vườn mẫu. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Từ những việc làm cụ thể nêu trên, hai bên đã tăng cường phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, phòng chống tội phạm; trao đổi tình hình dịch bệnh và công tác tiếp nhận, trao trả công dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (cấp huyện), các cơ quan chức năng để giải quyết triệt để các vấn đề này sinh trong quản lý bảo vệ biên giới, lưu thông cửa khẩu đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát XNC, XNK

Sáu tháng đầu năm 2022 BĐBP Quảng Ninh luôn duy trì tốt công tác đăng ký, kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC) cho người, phương tiện tại các cửa khẩu, cảng biển, lối mở theo đúng quy định; đồng thời tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, cá nhân xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa.

Cán bộ chiến sỹ ĐBPCK cảng Hòn Gai (TP Hạ Long) chủ trì phối hợp với các đơn vị tại địa phương (phường Hà An, TX Quảng Yên), sửa chữa, nâng cấp đường dân sinh. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Cán bộ chiến sỹ ĐBPCK cảng Hòn Gai (TP Hạ Long) chủ trì phối hợp với các đơn vị tại địa phương (phường Hà An, TX Quảng Yên), sửa chữa, nâng cấp đường dân sinh. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Trên tuyến cửa khẩu đường bộ, toàn tuyến làm thủ tục XNC cho gần 25 nghìn lượt người với gần 27 nghìn lượt phương tiện và trên 138 nghìn tấn hàng hóa XNK. Tuyến cửa khẩu đường biển, nhập, xuất cảnh 1.432 lượt tàu với trên 27,5 nghìn thuyền viên. Hàng hóa tạm nhậm tái xuất gần 10,6 nghìn tấn đông lạnh; 233 nghìn kiện thuốc lá và 3.249 kiện rượu.

Bắt giữ và xử lý 168 vụ với 373 đối tượng, 107 phương tiện và nhiều tang vật như: ma túy, pháo nổ, xe máy, nội tạng lợn, thịt, cá; khẩu trang, vật tư y tế, dược liệu; than, cát; động vật và nhiều phương hàng nghìn khẩu trang y tế, kit test COVID-19; hàng trăm m3 cát, 110kg dược liệu, hàng chục con chó, mèo cảnh, nhiều lồng bát quái, bộ kích điện, bộ cào bằng kim loại, lưới chã, lồng bẫy...

Đồn BP Hải Hoà (TP Móng Cái) phối hợp với đội PCMT&TP bắt đối tượng mua bán 13,343g Ma tuý đá. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Đồn BP Hải Hoà (TP Móng Cái) phối hợp với đội PCMT&TP bắt đối tượng mua bán 13,343g Ma tuý đá. (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp).

Các đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị xử lý hình sự 12 vụ với 21 đối tượng, 5 phương tiện, tang vật thu giữ gồm ma túy, pháo, than đá và trên 20 triệu tiền mặt; xử lý vi phạm hành chính 156 vụ với 352 đối tượng, 102 phương tiện, số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng, hàng hóa tiêu hủy trị giá trên 2,5 tỷ đồng...

Có thể khẳng định, đến nay, BĐBP tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Và, với bề dày truyền thống trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, toàn đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền bên giới quốc gia, đóng góp lớn vào xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Quảng Ninh là tỉnh duy nhất trong số 7 tỉnh ở phía Bắc có đường biên giới trên đất liền, trên biển giáp với Trung Quốc, trong đó đường biên giới trên đất liền dài 118km, đường phân định trên Vịnh Bắc bộ dài 198km. Những năm qua, do làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và quản lý cửa khẩu nên tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa Quảng Ninh cơ bản ổn định.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống
Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống