Bộ GD&ĐT

Đào tạo chuyên từ cấp 2: Đừng đốt cháy giai đoạn phát triển tự nhiên của trẻ!

Đào tạo chuyên từ cấp 2: Đừng đốt cháy giai đoạn phát triển tự nhiên của trẻ!

(NB&CL) Việc nhiều nơi tổ chức trường chuyên từ cấp THCS, trường chất lượng cao theo mô hình trường chuyên đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại vì dạy học quá nhồi nhét, trẻ em sẽ mất đi tuổi thơ.

Giáo dục  - 2 tuần
Muốn giáo dục nghề nghiệp cất cánh: Đào tạo liên thông cần được khơi thông!

Muốn giáo dục nghề nghiệp cất cánh: Đào tạo liên thông cần được khơi thông!

(NB&CL) Theo nhiều chuyên gia, hiện nay xu hướng người tham gia học nghề ngày càng nhiều, tuy nhiên việc liên thông giữa các cấp học, đặc biệt học lên đại học đang chưa thực sự thuận lợi. Việc này đang là trở ngại khiến nhiều người chưa mặn mà với việc theo đuổi học nghề.

Giáo dục  - 3 tháng
Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn một bộ SGK của Nhà nước có gọi là buông lỏng vai trò quản lý nhà nước?

Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn một bộ SGK của Nhà nước có gọi là buông lỏng vai trò quản lý nhà nước?

(CLO) Trên diễn đàn Quốc hội đang có ý kiến khác nhau về việc giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK). Xung quanh vấn đề này, độc giả Tô Văn Trường gửi tới Báo Nhà báo và Công luận bài viết chia sẻ quan điểm.

Giáo dục  - 4 tháng
Bộ GD-ĐT hướng dẫn dạy môn tích hợp

Bộ GD-ĐT hướng dẫn dạy môn tích hợp

(CLO) Bộ GD-ĐT mới ban hành văn bản hướng dẫn dạy môn tích hợp sau khi có nhiều ý kiến xung quanh dạy học môn này trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công luận 24H  - 5 tháng
Bộ GD-ĐT đề nghị điều tra việc xuyên tạc ngữ liệu sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT đề nghị điều tra việc xuyên tạc ngữ liệu sách giáo khoa

(CLO) Bộ GD-ĐT mới đây đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải nội dung xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa.

Công luận 24H  - 5 tháng
Tiêu điểm: Đổi mới giáo dục vướng nhiều khó khăn, bất cập nhưng không thể không làm

Tiêu điểm: Đổi mới giáo dục vướng nhiều khó khăn, bất cập nhưng không thể không làm

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là mô hình lý tưởng, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay sau 3 năm triển khai đã nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập, đặt ra nhiều thách thức yêu cầu toàn ngành phải tập trung tháo gỡ.

Diễn đàn  - 6 tháng
Cần để giáo dục Việt Nam hội nhập thế giới

Cần để giáo dục Việt Nam hội nhập thế giới

(CLO) Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Giáo dục  - 7 tháng
“Điệp khúc” thiếu giáo viên và nỗi trăn trở “ba quyền”

“Điệp khúc” thiếu giáo viên và nỗi trăn trở “ba quyền”

(NB&CL) Trong rất nhiều những ý kiến trao đi đổi lại, câu chuyện trao quyền chủ động cho ngành giáo dục hay nói như một chuyên gia là “giáo dục cần được thực hiện “ba quyền” được quan tâm nhiều hơn cả.

Góc nhìn  - 7 tháng
“Sạn” trong sách giáo khoa – câu chuyện chưa có hồi kết ?!

“Sạn” trong sách giáo khoa – câu chuyện chưa có hồi kết ?!

(CLO) Lâu nay, việc “nhặt sạn” từ ngữ liệu không phù hợp đến nghiêm trọng hơn là sai kiến thức... khiến độc giả quan tâm và lên tiếng đã kéo dài 3 năm nay - kể từ khi triển khai chương trình cải cách GDPT 2018.

Giáo dục  - 11 tháng
Hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học: Luồng gió mới mang theo nhiều kỳ vọng!

Hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học: Luồng gió mới mang theo nhiều kỳ vọng!

(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học đang là xu hướng toàn cầu, Việt Nam tuy muộn nhưng đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Để tạo động lực cho các trường đại học hội nhập quốc tế trong thời gian tới cần thiết phải có những cú hích từ chính sách hơn nữa.

Giáo dục  - 1 năm
Học sinh lớp 10 gặp khó trong chuyển trường, chuyển tổ hợp: Cần linh hoạt, tránh máy móc!

Học sinh lớp 10 gặp khó trong chuyển trường, chuyển tổ hợp: Cần linh hoạt, tránh máy móc!

(NB&CL) Theo ghi nhận, hiện nay nhiều học sinh lớp 10 có nhu cầu chuyển trường, chuyển đổi môn học đang gặp khó khăn, đặc biệt là các trường hợp từ các tỉnh thành khác chuyển về Hà Nội học tập.

Giáo dục  - 1 năm
Trước giờ G công bố kết quả tuyển sinh đại học: Điểm chuẩn liệu có gây sốc?

Trước giờ G công bố kết quả tuyển sinh đại học: Điểm chuẩn liệu có gây sốc?

(NB&CL) Theo dự đoán từ các chuyên gia thì điểm chuẩn dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường sẽ tăng hơn năm ngoái, tuy nhiên khó xảy ra chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học.

Giáo dục  - 1 năm
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2

(CLO) Trong năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ có 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lần một dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9, lần hai từ tháng 9 đến hết tháng 12.

Giáo dục  - 4 năm
Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Phú Thọ

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Phú Thọ

(CLO) Ngày 3/3, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Giáo dục  - 4 năm
Bộ GD&ĐT cần sớm có ý kiến về triển khai phương thức giáo dục từ xa trong mùa dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT cần sớm có ý kiến về triển khai phương thức giáo dục từ xa trong mùa dịch Covid-19

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam về việc kiến nghị khẩn cho các trường triển khai phương thức giáo dục từ xa trong mùa dịch Covid-19.

Tin tức  - 4 năm
Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình

Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình

(CLO) Ngày 12/3 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn, gửi các sở GD&ĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Giáo dục  - 4 năm
Bộ GD&ĐT tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Bộ GD&ĐT tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

(CLO) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2).

Giáo dục  - 4 năm
Bộ GD&ĐT hướng dẫn đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT hướng dẫn đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong dịch Covid-19

(CLO) Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số hoạt động trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo dục  - 3 năm
Bộ GD&ĐT hướng dẫn dạy học trực tuyến, các địa phương đã chủ động hơn

Bộ GD&ĐT hướng dẫn dạy học trực tuyến, các địa phương đã chủ động hơn

(CLO) Sau một thời gian để các địa phương tự triển khai, Bộ GD&ĐT đã ra văn bản hướng dẫn về dạy học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục, đây là quyết định mang tính chất kịp thời, cần thiết trong tình hình hiện nay, cũng là cơ sở cho địa phương căn cứ triển khai một cách đồng bộ và thống nhất.

Giáo dục  - 3 năm
Bộ GD&ĐT khẩn trương ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng vào đầu tháng 5/2020

Bộ GD&ĐT khẩn trương ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng vào đầu tháng 5/2020

(CLO) Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các bộ, ngành về phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2020, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chiều ngày 27/4.

Tin tức  - 3 năm
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh viên Lào liều mình cứu người đuối nước

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh viên Lào liều mình cứu người đuối nước

(CLO) Một nam sinh viên người Lào học tại trường ĐH Hà Tĩnh bất chấp nguy hiểm, nhảy sông cứu người đuối nước. Hành động mưu trí, dũng cảm này đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Giáo dục  - 3 năm
Bộ GD&ĐT xin ngừng biên soạn sách giáo khoa, để xã hội hóa

Bộ GD&ĐT xin ngừng biên soạn sách giáo khoa, để xã hội hóa

(CLO) - Theo đó, trong trường hợp có ít nhất 1 bộ sách bảo đảm chất lượng thì Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn một bộ sách sử dụng ngân sách nhà nước.

Giáo dục  - 3 năm
Bộ GD&ĐT