(CLO) Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, số tiền chi trả với trường hợp thôi việc do tinh giản bộ máy thấp hơn số tiền trả lương, khoản khác nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.
Theo đó, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 diễn ra chiều 5/2, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ đã có những thông tin đến báo chí xung quanh chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ.
Số tiền trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu, thôi việc của mỗi người sẽ khác nhau
Ông Vũ Đăng Minh cho biết, ngày 31/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Sau đó, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 178.
Ngày 4/1, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ ngành, địa phương trong việc quy định các tiêu chí, điều kiện cụ thể thuộc đặc điểm, tình hình từng bộ ngành, địa phương để trên cơ sở đó, cộng với việc đánh giá trong 3 năm gần nhất để lựa chọn người tiếp tục giữ lại công tác, người đưa vào diện sắp xếp để có phương án, lộ trình tính toán phù hợp.
Liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp bộ máy, ông Vũ Đăng Minh cho biết, ngay từ khi xây dựng dự thảo Nghị định 178, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, xin ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm về các phương án.
"Trong đó rất quan tâm đến việc chúng ta có đủ tiền để thực hiện hay không. Trong đánh giá tác động Bộ Nội vụ thấy rằng, trong 5 năm, dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp nghỉ hưu và thôi việc vẫn thấp hơn nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước chi trả tiền lương và các khoản chi khác nếu họ tiếp tục làm việc. Như vậy chúng ta vẫn đảm bảo cân đối được nguồn để chi trả", ông Vũ Đăng Minh nói.
Với ý kiến cho rằng "có người nhận hỗ trợ cao, có người nhận hỗ trợ thấp", ông Vũ Đăng Minh nêu rõ đã có quy định rất cụ thể tại Nghị định 178 của Chính phủ và Thông tư 01/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách trong sắp xếp tổ chức bộ máy.
Theo đại điện Bộ Nội vụ, số tiền trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu, thôi việc của mỗi người sẽ khác nhau bởi phụ thuộc vào tiền lương tháng hiện hưởng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ sớm của mỗi người.
Bộ Nội vụ sẽ chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền mới có báo cáo số lượng người tinh giản chính xác. Ảnh minh họa
Sẽ đánh giá công chức, viên chức để xác định người tinh giản
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cũng thông tin, để triển khai chế độ, chính sách đối với cán bộ khi tinh gọn bộ máy, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 có văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và thực tiễn, gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
"Các Bộ, ban, ngành, địa phương cần giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm quản lý quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức", ông Minh nói.
Theo đó, hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đã có phương án cụ thể về sắp xếp, tổ chức bộ máy và số lượng rất cụ thể. Riêng về việc tính toán nhân sự vào vị trí nào, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho rằng, cần chờ Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức thì Chính phủ mới ban hành nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ ngành.
"Các bộ ngành không thuộc diện hợp nhất cũng cần có nghị định mới để quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vì cũng phải điều chỉnh bộ máy bên trong. Bộ Nội vụ sẽ chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền mới có báo cáo số lượng người tinh giản chính xác", ông Vũ Đăng Minh nói.
(CLO) Tuần lễ vía Thần Tài năm nay đã ghi nhận khách hàng mua với số lượng lớn từ 100-200 chỉ. Số lượng khách đến giao dịch cũng tăng 20% - 30% so với năm ngoái.
(CLO) Trái ngược với số đông, một số nhỏ nhà đầu tư lại đem vàng đi bán vào ngày vía Thần Tài để ăn chênh lệch, bởi giá vàng trong ngày này thường bị đẩy lên cao ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.
(CLO) Nhiều cán bộ, giáo viên và người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp bà con Xơ Đăng có thêm điều kiện để bảo tồn văn hoá, phát triển du lịch, vươn lên thoát nghèo.
(CLO) Samsung Galaxy Enhance-X áp dụng mô-đun như Good Lock, cho phép tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu, tối ưu dung lượng và hỗ trợ thiết bị chạy One UI 7 trên Android 15.
(CLO) Sau niên vụ cà phê “được mùa, được giá”, trước và sau Tết Nguyên đán 2025, bà con tại Gia Lai tất bật đắp đập, ngăn nước lo tưới cà phê để cây ra hoa, đậu quả đúng thời điểm. Việc tưới nước kịp thời sẽ quyết định phần lớn đến năng suất cà phê niên vụ này nên người dân rất chú trọng.
(CLO) Thực trạng sao chép, cắt ghép, thậm chí "ăn cắp" tin tức trắng trợn đang diễn ra rất phức tạp trên các nền tảng số… Điều này đặt ra những giải pháp cấp thiết, đòi hỏi các cơ quan quản lý, các nền tảng mạng xã hội phải thực sự vào cuộc, quyết liệt xử lý vi phạm để bảo vệ bản quyền báo chí.
(CLO) Ngày 7/2, nhằm mùng 10 tháng Giêng Ất Tỵ cũng là ngày vía Thần Tài, người dân TP HCM xếp hàng đi mua vàng, cá lóc, vịt quay… với mong ước một năm phú quý, sung túc.
(CLO) Hoa Kỳ có thể sớm cấm chatbot AI DeepSeek của Trung Quốc do lo ngại về an ninh và quyền riêng tư. Dự luật mới đề xuất mức phạt nặng, thậm chí lên tới 20 năm tù.
(CLO) Chính quyền Mỹ vừa ra lệnh tịch thu một chiếc máy bay Dassault Falcon 200 của Chính phủ Venezuela, vốn đang được bảo dưỡng tại Cộng hòa Dominica, với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.
(CLO) Các nhà phân tích chia sẻ với Reuters rằng mức thuế 10% của Trung Quốc đối với dầu thô nhập khẩu từ Hoa Kỳ có thể đẩy kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ xuống mức thấp hơn vào năm 2025 so với mức cao kỷ lục trong hai năm qua.
(CLO) GWM Tank 500 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý 2/2025. Ngay thời điểm này, các đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu SUV cỡ lớn đến từ Trung Quốc.
(CLO) Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), khi hơn 150 nữ tù nhân bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong một vụ vượt ngục đẫm máu.
(CLO) Ngày 7/2, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025. Đây là dịp để những người làm báo giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, là cơ hội tiếp thu những ý kiến từ bạn đọc để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng báo chí.
(CLO) Khi đang lưu thông trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thì xe tô tô của anh Đ (quê Thái Bình) bất ngờ bị nổ lốp vì khe co giãn trên cáo tốc bị bung.
(CLO) Ngày 7/2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.
(CLO) UBND TP Hà Nội sẽ nghiên cứu trình HĐND Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia để phục vụ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu, triển khai Chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia.
(CLO) TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo kết quả rà soát và đề xuất nâng cao tiêu chí đấu thầu, công tác đấu thầu về thu gom, vận chuyển, xử lý rác.
(CLO) Năm 2025, tổng số Lệnh gọi nhập ngũ đã trao của TP HCM là 4.197 công dân. Trong đó Lệnh chính thức là 4.003 công dân (4.000 nam, 3 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,85% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị chọn kịch bản CPI bình quân năm 2025 tăng khoảng 4,15% so với năm 2024 để quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các bộ ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kịch bản điều hành giá của mặt hàng quản lý theo từng quý, gửi cho Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê để tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ các biện pháp điều hành khả thi nhất.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm và xóa bỏ thủ tục hành chính; chuyển trạng thái từ "xin - cho" cung cấp dịch vụ công sang trạng thái "chủ động" phục vụ, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2025, 100% các sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VneID.
(CLO) Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, về kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số năm 2024 ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.