Bộ Tài chính đề xuất thu phí cách ly với người nghi nhiễm COVID-19

Thứ năm, 25/06/2020 13:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/6 tại phiên họp của thường trực Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất thu phí cách ly và đề xuất mức hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, y tế tham gia chống dịch COVID-19. 

Sự kiện: thu phí

Đề xuất thu phí cách ly với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: TL.

Đề xuất thu phí cách ly với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: TL.

Tính đến 6h ngày 25/6, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đang là 352 ca, trong đó có 329 người đã được điều trị khỏi bệnh. Tại các bệnh viện còn 23 bệnh nhân, trong đó có 5 người đã có từ một kết quả âm tính trở lên.

Đến nay, Việt Nam trải qua hơn nửa năm chống chọi với dịch Covid-19. Từ đầu mùa dịch, Chính phủ đã chi trả phần lớn phí cách ly cho cả người Việt Nam và người nước ngoài, chỉ có một số rất ít người đi cách ly tại khách sạn phải trả phí. Tuy nhiên, tại phiên họp của thường trực Chính phủ, ngày 24/6, Bộ Tài chính đã đề xuất thu phí cách ly và đề xuất mức hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, y tế tham gia chống dịch COVID-19. 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Tài chính phân bổ nguồn kinh phí huy động phòng chống dịch theo nguyên tắc hỗ trợ cho công tác cách ly, ưu tiên cho các địa phương khó khăn trước, phân chia hợp lý để đạt kết quả tốt nhất. 

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh “Không có câu chuyện mở cửa ào ạt”. Trong chỉ đạo, phải nâng cao tinh thần cảnh giác để không vấp phải sai lầm trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Không thể vì mục tiêu nôn nóng phát triển mà mở cửa để ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng cũng đã giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế triển khai xét nghiệm COVID-19 với thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, cơ quan chức năng của nước này đã phát hiện mẫu thớt thái cá hồi nhập khẩu tại chợ bán buôn có COVID-19 và có bệnh nhân ghi nhận tại chợ này. 

Gần đây các nhà nghiên cứu của Việt Nam cũng phát hiện virus gây COVID-19 trên một số loài động vật hoang dã.

Theo thống kê của Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam là một trong 30 quốc gia/vùng lãnh thổ chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19 kể từ đầu vụ dịch cho tới nay. Trong khi toàn thế giới đã có trên 480.000 người tử vong do COVID-19.

Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống