Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Thứ sáu, 09/04/2021 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 9/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng thông tin tới các đại biểu, cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Các báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh trước, sau các Kỳ họp thứ 10, 11, Quốc hội khóa XIV và ý kiến trả lời ý kiến cử tri của các Bộ, ngành Trung ương. Theo đó, sau 12 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa cho Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bắc Ninh.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa cho Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cả nhiệm kỳ 2016-2021 Quốc hội khóa XIV. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ nhiều lo lắng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và những khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cử tri Chu Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Cử tri huyện Yên Phong luôn đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ."

Tuy nhiên, cử tri Chu Văn Bình cũng bày tỏ băn khoăn của nhân dân huyện Yên Phong về tình hình giá đất trên cả nước tăng cao, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội an ninh trật tự và trực tiếp là đời sống của người nghèo. Vì vậy, cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các giải pháp bình ổn giá đất, có chính sách hỗ trợ cho các gia đình nông dân có đất Nhà nước thu hồi.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã đạt được. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Một nhiệm kỳ đạt được nhiều thành công, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao những hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, hoạt động của Đoàn đã phản ánh đầy đủ, kịp thời nguyện vọng, kiến nghị của cử tri Bắc Ninh đến Quốc hội; đồng thời triển khai đầy đủ các nghị quyết của Quốc hội, đưa Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bắc Ninh.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi Bắc Ninh trong 5 năm qua 2016-2021. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng, an sính xã hội được quan tâm. Bộ trưởng mong muốn cử tri Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ tưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội.

Minh Hằng

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức