Bộ trưởng Tài chính Pakistan từ chức trong bối cảnh kinh tế khốn đốn

Thứ hai, 26/09/2022 17:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Miftah Ismail là Bộ trưởng Tài chính thứ năm từ chức trong vòng chưa đầy 4 năm nay khi tình hình kinh tế Pakistan trở nên tồi tệ hơn do lũ lụt gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Miftah Ismail cho biết, ông sẽ chính thức từ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước trở nên trầm trọng hơn do trận lũ lụt kinh hoàng gần đây. Ông Miftah Ismail đã trở thành Bộ trưởng Tài chính thứ năm từ chức trong vòng chưa đầy 4 năm của nước này.

bo truong tai chinh pakistan tu chuc trong boi canh kinh te khon don hinh 1

Ông Miftah Ismail, Bộ trưởng Tài chính Pakistan, trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Islamabad, Pakistan. (Nguồn: REUTERS / Salahuddin)

"Tôi đã từ chức Bộ trưởng Tài chính bằng lời. Tôi sẽ có văn bản đề nghị chính thức từ chức khi về Pakistan", Ismail cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội vào ngày hôm qua (25/9), nói thêm rằng ông đã thông báo kế hoạch của mình với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một cuộc họp.

Ông Ismail và Thủ tướng Sharif hiện đang ở London và sẽ trở về Pakistan vào đầu tuần này.

Nền kinh tế Pakistan đã chứng kiến sự hỗn loạn dai dẳng trong khi thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này ngày càng gia tăng đáng kể và lạm phát phi mã đã gây áp lực lên mỗi gia đình và doanh nghiệp.

Lũ lụt kinh hoàng trong tháng này đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng vốn đã trầm trọng khi chúng gây ra thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ USD và giết chết hơn 1.500 người, làm dấy lên lo ngại rằng Pakistan sẽ không trả được nợ.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết hôm 24/9 rằng sẽ cung cấp khoảng 2 tỷ USD viện trợ cho Pakistan.

Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Nam Á, ông Martin Raiser, đã công bố cam kết này qua một tuyên bố trong đêm ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình tới Pakistan vào ngày 24/9.

Ông nói: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người và sinh kế do lũ lụt tàn phá và chúng tôi đang làm việc với chính quyền để cứu trợ ngay lập tức cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Tuần trước, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý trong cuộc họp với ông Sharif bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để cung cấp 850 triệu USD cứu trợ lũ lụt cho Pakistan. Con số 2 tỷ USD cũng bao gồm số tiền đó.

Trong hai tháng qua, Pakistan đã cử gần 10.000 bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác đến chăm sóc những người sống sót ở tỉnh Sindh - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Pakistan.

Thủ tướng Ismail nhắc lại lời trấn an của các nhà đầu tư hôm 23/9 rằng quốc gia Nam Á này đang tìm cách xóa nợ từ các chủ nợ song phương và nhấn mạnh rằng Chính phủ sẽ không tìm kiếm bất kỳ khoản cứu trợ nào từ các ngân hàng thương mại hoặc chủ nợ trái phiếu quốc tế Eurobond.

Hồng Vân (Theo Al JazeeraReuters)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp