Bolivia cắt quan hệ ngoại giao với Israel, tâm lý bài Do Thái gia tăng trên toàn cầu

(CLO) Chính phủ Bolivia cho biết, họ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào thứ Ba (31/10) vì cuộc tấn công của Israel khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza.

Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia, Freddy Mamani, tuyên bố trong một cuộc họp báo: Bolivia "đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để bác bỏ và lên án cuộc tấn công quân sự ác liệt và không cân xứng của Israel đang diễn ra ở Dải Gaza".

bolivia cat quan he ngoai giao voi israel tam ly bai do thai gia tang tren toan cau hinh 1

Một khu vực bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chiến sự Dải Gaza khắc họa rõ hơn sự phân cực của thế giới

Từ Bolivia, Argentina, Mỹ, Anh… đến Trung Quốc

Thứ trưởng Mamani nói thêm rằng Bolivia đang kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt "cuộc phong tỏa nhằm ngăn chặn dòng viện trợ thực phẩm, nước uống và các yếu tố thiết yếu khác cho cuộc sống".

Bolivia là một trong những quốc gia đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì cuộc chiến ở Gaza. Quốc gia Nam Mỹ này trước đó từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2009, nhưng sau đó thiết lập lại vào năm 2020.

Cơ quan y tế Gaza cho biết 8.525 người, gồm 3.542 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Các quan chức Liên hợp quốc cho biết hơn 1,4 triệu trong tổng số khoảng 2,3 triệu dân thường của Gaza đã mất nhà cửa.

Căng thẳng và tranh cãi trên toàn cầu tiếp tục gia tăng vì chiến sự giữa Israel và Gaza khi tâm lý bài Do Thái bị thúc đẩy ở nhiều quốc gia.

Tại Los Angeles, một người đàn ông hét lên “giết người Do Thái” khi cố gắng đột nhập vào nhà của một gia đình. Ở London, các cô gái trong sân chơi bị cho là "người Do Thái hôi hám" và không nên chơi cầu trượt.

Tại Trung Quốc, những bài đăng chế giễu người Do Thái đang lan truyền trên mạng xã hội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết luật pháp Trung Quốc cấm sử dụng Internet để tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan, hận thù sắc tộc hoặc phân biệt đối xử.

Tại Buenos Aires, học sinh tại một trường học Do Thái nổi tiếng được yêu cầu không mặc đồng phục thông thường để khó bị nhận dạng hơn. Các trường khác đã hủy bỏ các chuyến đi cắm trại và hoạt động bên ngoài cơ sở của họ theo kế hoạch.

Tại Đại học Cornell ở New York, an ninh đã được tăng cường xung quanh Trung tâm Cuộc sống Do Thái sau các mối đe dọa trực tuyến, bao gồm cả lời kêu gọi đánh bom.

Tại Johannesburg (Nam Phi), những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành đến một khu vực có cộng đồng Do Thái lớn vào thứ Bảy, xé bỏ những bức ảnh của các con tin Israel ở Gaza khỏi các bức tường gần một giáo đường Do Thái.

Nỗi sợ hãi của cộng đồng Do Thái trên thế giới

Akiva Carr, người có mặt trong giáo đường Do Thái khi vụ việc xảy ra ở Nam Phi, cho biết: “Tôi cảm thấy phẫn nộ đối với những người đang cố gắng hạn chế quyền tự do tôn giáo và quyền tự do đi lại của tôi, phần lớn là do chủ nghĩa bài Do Thái của họ”.

Anthony Adler, 62 tuổi, phát biểu bên ngoài giáo đường Do Thái nơi ông đến cầu nguyện ở Anh, cho biết: “Đây là thời điểm đáng sợ nhất đối với người Do Thái kể từ Thế chiến thứ hai. Trước đây, chúng tôi từng gặp nhiều vấn đề, nhưng mọi thứ chưa bao giờ tồi tệ đến thế này trong đời tôi”.

bolivia cat quan he ngoai giao voi israel tam ly bai do thai gia tang tren toan cau hinh 2

Một nhà hàng Kosher bị phá hoại vì liên quan đến tâm lý chống Do Thái ở Golders Green ở London, Anh vào ngày 9 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Adler, người điều hành ba trường học Do Thái, đã tạm thời đóng cửa hai trong số đó sau ngày 7 tháng 10 vì lo ngại các cuộc tấn công vào học sinh, qua đó đã tăng cường an ninh ở cả ba trường. Ông nói: “Nỗi sợ hãi lớn nhất là sẽ có một cuộc tấn công ngẫu nhiên vào cộng đồng, vào gia đình và con cái chúng tôi”.

Ở những quốc gia khác, bao gồm Pháp và Đức, tình trạng này cũng đang rất rõ ràng, khi số vụ việc chống Do Thái đã tăng lên hàng chục lần kể từ ngày 7 tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bầu không khí sợ hãi đối với nhiều người Do Thái còn tồi tệ hơn so với những đợt gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trước đây. Nhà khoa học chính trị Nonna Mayer ở Pháp nói: “Ý tưởng rằng Israel là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng, ý tưởng đó hoàn toàn tan vỡ bởi những gì xảy ra vào ngày 7 tháng 10”.

Shneor Segal, giáo sĩ trưởng Ashkenazi của Azerbaijan, cho biết vụ việc cho thấy "những kẻ chống Do Thái sẽ sử dụng bất kỳ lý do nào - cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện tại chỉ là cái cớ mới nhất".

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: