Bốn cầu thủ Đức cân nhắc chia tay đội tuyển

Thứ năm, 01/07/2021 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau trận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Anh, Toni Kroos là một trong 4 cầu thủ tính tới chuyện nói lời chia tay với tuyển Đức.

Sự kiện: Europa League

Theo tờ Bild, 4 ngôi sao cân nhắc giã từ tuyển Đức là Kroos, Ilkay Gundogan, Thomas Muller và Mats Hummels. Tất cả đều chán nản khi "Die Mannschaft" chia tay Euro 2020 từ vòng 1/8.

Kroos ở tuổi 31 đã ra sân thi đấu 106 trận cho tuyển Đức. Trước Euro 2020, tiền vệ Real Madrid tính đến chuyện chia tay đội tuyển. Trong khi đó, Gundogan được cho là thất vọng khi không được đá chính trong trận Đức thua Anh 0-2.

Muller và Hummels từng bị HLV Joachim Low gạch tên khỏi tuyển Đức sau thất bại ở World Cup 2018. Tuy vậy, 2 ngôi sao của Bayern Munich và Borussia Dortmund đã thể hiện phong độ thuyết phục trong mùa 2020/21, do đó cả 2 được HLV Low triệu tập trở lại dự Euro 2020.

Muller gây thất vọng trong lần trở lại tuyển Đức. Ảnh: Getty

Muller gây thất vọng trong lần trở lại tuyển Đức. Ảnh: Getty

Cả Muller và Hummels đều chơi rất nỗ lực ở trận Đức thua Anh 0-2. Trong đó, Muller có cơ hội đối mặt Jordan Pickford ở hiệp 2, nhưng sút ra ngoài. Nếu đó là bàn thắng, Đức gỡ hòa 1-1 và vẫn còn hy vọng đánh bại Anh để vào tứ kết.

Còn về Hummels, cựu Giám đốc Bundesliga khu vực châu Á Maurice Gorges chia sẻ với báo chí: "Hummels đá tốt trước tuyển Anh. Cậu ấy trông mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ Hummels không còn đủ nhanh nhẹn, để theo kèm những chân sút đẳng cấp thế giới trong tương lai, như Kylian Mbappe".

Sau Euro 2020, tuyển Đức chia tay HLV Joachim Low sau 15 năm. Dưới triều đại Low, Đức chơi 197 trận, đạt tỷ lệ thắng 62,9%. "Die Mannschaft" vô địch World Cup 2014 và Confederations Cup 2017. Bên cạnh đó, Đức về nhì ở Euro 2008 và đứng thứ ba tại World Cup 2010.

Low đi vào lịch sử với tư cách là HLV dẫn dắt đội tuyển lâu nhất. Dù vậy, trong 2 giải đấu gần đây là World Cup 2018 và Euro 2020, "Die Mannschaft" đều thất bại ê chề. Giới chuyên môn nhận định Low không còn phù hợp để dẫn dắt tuyển Đức.

Hansi Flick, cựu HLV Bayern Munich, tiếp quản ghế HLV tuyển Đức ngay sau Euro 2020.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao