BSR ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 02/06/2021 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTrung ương MTTQ Việt Nam, chiều ngày 02/6/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tích cực tham gia và ủng hộ 1 tỷ đồng.

Tham dự Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và đại diện Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An đã đọc Thư phát động, kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên gửi lời trân trọng cảm ơn tới sự đóng góp quý báu của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân trong đợt kêu gọi ủng hộ này. Đồng chí Võ Phiên nhấn mạnh, trong thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn thể, chính trị đã tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hết sức quyết liệt. Mặc dù tới thời điểm hiện tại tỉnh Quảng Ngãi không phải là tâm dịch, tuy nhiên trong cả nước dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh và nguy hiểm, khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống của nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch bệnh đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, vì vậy tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cộng động doanh nghiệp,… đóng chân trên địa bàn tỉnh hãy tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, ngay trong buổi lễ đã có trên 50 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là hơn 31,8 tỷ đồng.

Công ty BSR đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ 1 tỷ đồng. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ, BSR cũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng vào Quỹ này thông qua gói hỗ trợ chung 50 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội thay mặt Công ty BSR trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội thay mặt Công ty BSR trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài việc đóng góp vào các Quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, kêu gọi; ngày 02/6/2021, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty BSR cũng đã phát động, kêu gọi toàn thể công đoàn viên, đoàn viên, hội viên và người lao động BSR hãy kết nối mạnh mẽ, nhân rộng vòng tay nhân ái để ủng hộ chung tay cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngọc Lâm

Tin khác

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp