BTV Hoài Anh ngừng dẫn Bản tin "Thời sự 19h" của VTV

Thứ bảy, 25/12/2021 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhắc tới BTV Hoài Anh, khán giả truyền hình sẽ nghĩ ngay đến một trong những giọng đọc Nam Bộ hiếm hoi xuất hiện trên sóng Bản tin Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam. Thông tin BTV Hoài Anh nghỉ dẫn thời sự mới đây đang khiến khán giả chương trình Thời sự vô cùng tiếc nuối.

Sự kiện: BTV Hoài Anh | VTV

Mới đây trên trang cá nhân, BTV Hoàng Trang đăng ảnh chụp chung cùng BTV Hoài Anh với dòng chia sẻ gây bất ngờ: "Một khởi đầu mới! Đánh dấu ngày hai đứa về chung nhà mới".

Được biết, BTV Hoài Anh sẽ chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ từ 1/1/2022. Hiện nữ BTV vẫn chưa tiết lộ lý do chia tay chương trình.

btv hoai anh ngung dan ban tin thoi su 19h cua vtv hinh 1

BTV Hoàng Trang đăng ảnh chụp chung cùng BTV Hoài Anh với dòng chia sẻ: "Một khởi đầu mới! Đánh dấu ngày hai đứa về chung nhà mới". Ảnh: Hoàng Trang.

Ở phần bình luận bài viết, rất nhiều đồng nghiệp ở VTV chúc mừng BTV Hoàng Trang và BTV Hoài Anh khi cả hai cùng chuyển về Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Thùy Linh của Ban Văn nghệ cũng bình luận: "Chào đón 2 người chị xinh yêu". MC Mỹ Lan cũng bày tỏ thái độ vui mừng chào đón hai nữ BTV của chương trình thời sự về ngôi nhà mới.

BTV Việt Khuê cũng bày tỏ: "Đúng là 2 bản hợp đồng bom tấn. Chúc mừng 2 chị nhé". Đáp lại, BTV Hoài Anh chia sẻ: "Yêu lại từ đầu em ơi. Mong được mọi người chỉ dẫn thêm! Cảm ơn chàng trai nhé!".

Nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ: "Việc Hoài Anh rời bản tin Thời sự chắc chắn sẽ gây nhiều tiếc nuối cho khán giả truyền hình, nhất là fan của Thời sự 19h như mình. Hoài Anh gợi nhớ đến giọng đọc NSƯT Kim Tiến của thập niên 80-90 thế kỷ trước bởi gương mặt đẹp và giọng đọc "nhắm mắt" lại cũng nhận ra.

Giọng hay, giọng đẹp thì nhiều lắm, nhưng giọng "đặc biệt" như Kim Tiến hay Hoài Anh thì thực sự rất hiếm. Hoài Anh đẹp cả phần nhìn lẫn phần tiếng, giống như cô Kim Tiến ngày xưa".

BTV Hoài Anh là gương mặt quá quen thuộc với khán giả của bản tin Thời sự 19h. Với gương mặt khả ái, giọng miền Nam truyền cảm, Hoài Anh được khán giả truyền hình dành nhiều tình cảm. Nhiều người còn nhận xét, họ thích xem thời sự vì có BTV Hoài Anh dẫn.

BTV Hoài Anh bắt đầu gắn bó với các bản tin thời sự vào năm 2008. Cô đã trực tiếp đảm nhận dẫn các chương trình như bản tin "Thời sự" của VTV4, "Chào buổi sáng" của VTV1 và đặc biệt là chương trình "Thời sự lúc 19h".

btv hoai anh ngung dan ban tin thoi su 19h cua vtv hinh 2

BTV Hoài Anh là gương mặt được yêu thích của bản tin "Thời sự 19h".

Việc Hoài Anh dẫn chương trình "Thời sự 19h" được coi là một bước đi đột phá của VTV. Bởi trước đây, chỉ những MC có giọng Hà Nội chuẩn mới đảm nhận vị trí này. Sau hơn 10 năm đảm nhận vai trò quan trọng này, BTV Hoài Anh trở thành người dẫn chương trình kỳ cựu, được nhiều người yêu mến.

Trước khi trở thành BTV thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh từng gắn bó với vai trò MC và dẫn talkshow trong các chương trình như: "Sân khấu thường thức", "Những ước mơ xanh", "Chìa khóa thành công", "Chuyện đêm khuya"… Hoài Anh cũng thường nhận được lời mời làm mẫu ảnh lịch, họa báo vào những năm 1990.

btv hoai anh ngung dan ban tin thoi su 19h cua vtv hinh 3

Hình ảnh kỷ niệm của Hoài Anh và Lý Hùng khi đóng chung "Đô la trắng". Ảnh: Hoài Anh.

Ngoài ra, Hoài Anh đã tham gia đóng một số phim truyền hình. Vai diễn đầu tiên của cô ở bộ môn nghệ thuật thứ 7 là Châu trong phim "Mùa hoa nhớ". Trong phim, cô có rất nhiều cảnh quay chung với nam diễn viên nổi tiếng Quyền Linh.

Còn trong bộ phim "Đô la trắng" đóng cùng Lý Hùng, cô vào vai một thành viên thuộc đường dây vận chuyển ma túy quốc tế. Bị đội cảnh sát truy đuổi và bắt giữ tại sân bay, cô thừa nhận hành vi trợ giúp ông trùm mua một đứa trẻ rồi pha ma túy vào sữa bột của đứa bé, để dễ dàng qua mắt lực lượng hải quan. Bộ phim này được sản xuất vào năm 2003.

BV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa