ca khúc

Khúc ru trầm: Đêm nhạc hướng về nguồn cội

Khúc ru trầm: Đêm nhạc hướng về nguồn cội

(CLO) Sau khi xuất bản tuyển tập ca khúc “Khúc ru trầm”, NXB Hội Nhà văn, năm 2022 với 77 ca khúc được phổ từ thơ của mình, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã chọn ra 14 ca khúc để tổ chức đêm ca nhạc cùng tên tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đời sống văn hóa  - 1 năm
Sẽ có 10 giải thưởng cho các ca khúc chào mừng Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132

Sẽ có 10 giải thưởng cho các ca khúc chào mừng Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132

Sẽ có 10 giải thưởng cho các ca khúc chào mừng Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132

Tin tức  - 9 năm
4 ca khúc làm chao đảo V-Pop đầu năm 2014

4 ca khúc làm chao đảo V-Pop đầu năm 2014

4 ca khúc làm chao đảo V-Pop đầu năm 2014

Giải trí  - 9 năm
Nguyễn Hồng Ân 'phiêu' với những ca khúc cách mạng

Nguyễn Hồng Ân "phiêu" với những ca khúc cách mạng

Nguyễn Hồng Ân "phiêu" với những ca khúc cách mạng

Đời sống văn hóa  - 9 năm
Tranh chấp ca khúc 'Bi vọng ca' hay chuyện tình đời nghệ sĩ

Tranh chấp ca khúc "Bi vọng ca" hay chuyện tình đời nghệ sĩ

Tranh chấp ca khúc "Bi vọng ca" hay chuyện tình đời nghệ sĩ

Đời sống văn hóa  - 9 năm
Những ca khúc bất hủ ngày Giáng Sinh

Những ca khúc bất hủ ngày Giáng Sinh

Những ca khúc bất hủ ngày Giáng Sinh

Đời sống văn hóa  - 9 năm
Tùng Dương hát vang ca khúc 'Nơi đảo xa'

Tùng Dương hát vang ca khúc "Nơi đảo xa"

Tùng Dương hát vang ca khúc "Nơi đảo xa"

Đời sống văn hóa  - 9 năm
Trò chuyện với tác giả biên soạn cuốn sách 1.000 ca khúc về Hà Nội

Trò chuyện với tác giả biên soạn cuốn sách 1.000 ca khúc về Hà Nội

Trò chuyện với tác giả biên soạn cuốn sách 1.000 ca khúc về Hà Nội

Kinh tế  - 9 năm
Tọa đàm triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc và văn học về Tòa án nhân dân

Tọa đàm triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc và văn học về Tòa án nhân dân

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã mở cuộc tọa đàm về cuộc vận động sáng tác ca khúc và văn học về Tòa án nhân dân, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

Tin tức  - 8 năm
'Nhật kí của mẹ' lọt vào top những ca khúc hay nhất thế giới

"Nhật kí của mẹ" lọt vào top những ca khúc hay nhất thế giới

(CLO) - Đây là lần đầu tiên một ca khúc Việt Nam lọt vào tuyển tập những bài hát hay nhất thế giới.

Giải trí  - 8 năm
Vợ cố Nhạc sỹ Văn Cao đã hiến tặng ca khúc “ Tiến quân ca”

Vợ cố Nhạc sỹ Văn Cao đã hiến tặng ca khúc “ Tiến quân ca”

Hôm qua, ngày 25/8, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Bản quyền tác giả làm việc và thông báo cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam dừng việc thu tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc “Tiến quân ca”.

Đời sống văn hóa  - 8 năm
Sao Việt thích thú với ca khúc mới của fashionista Mai Fin

Sao Việt thích thú với ca khúc mới của fashionista Mai Fin

Thời gian qua, "Chủ nhật buồn" được nhiều sao Việt như Thu Thủy, Thanh Duy… chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả chú ý.

Đời sống văn hóa  - 8 năm
Trọng Bắc lần đầu tiên thu âm ca khúc Hạ Hồng của nhạc sĩ Pham Duy

Trọng Bắc lần đầu tiên thu âm ca khúc Hạ Hồng của nhạc sĩ Pham Duy

Trước đây, hầu như công chúng chỉ có thể nghe ca khúc Hạ Hồng qua các giọng hát hải ngoại Khánh Ly, Duy Quang, Khánh Hà và Tuấn Ngọc. Với nhạc phẩm Hạ hồng của nhạc sĩ Phạm Duy, Trọng Bắc là ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam thu âm, phát hành ca khúc nổi tiếng này kể từ sau 1975.

Đời sống văn hóa  - 8 năm
Điều ít biết về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc “Màu hoa đỏ”

Điều ít biết về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc “Màu hoa đỏ”

Với những người lính đã từng trải qua cuộc chiến, khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sỹ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến, bài hát ấy là lời nhắc nhớ về một sự hy sinh “rực lửa” không được phép quên.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Sơn Tùng M-TP tổ chức đêm nhạc 5.000 fan nhưng chỉ hát duy nhất 1 ca khúc mới

Sơn Tùng M-TP tổ chức đêm nhạc 5.000 fan nhưng chỉ hát duy nhất 1 ca khúc mới

Chiều 26/07, Sơn Tùng M-TP và ekip có buổi công bố dự án âm nhạc mới mang tên "Chúng ta không thuộc về nhau" với nhiều điểm đặc biệt. Đây là sản phẩm được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau nửa năm im ắng.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đi, nhiều ca khúc bất hủ ở lại

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đi, nhiều ca khúc bất hủ ở lại

Ở tuổi 87, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đi để lại cả một gia tài âm nhạc đồ sộ. Cả một đời ông dành cho chủ đề về Đảng, về các anh hùng liệt sĩ, với những bài ca đi cùng năm tháng. Những ca khúc nổi tiếng của ông được nhiều thế hệ chuyên và không chuyên hát:"Chiều trên bến cảng"; "Hà Nội một trái tim hồng"; "Tình em biển cả"; "Những tiếng ca vang trên đất này"; "Biết ơn chị Võ Thị Sáu".

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975

Tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch) đã quyết định tạm dừng việc lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” của tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; “Rừng xưa” của tác giả Lam Phương; “Chuyện buồn ngày xuân” của tác giả Lam Phương; “Đừng gọi anh bằng chú” của tác giả Diên An; “Con đường xưa em đi” của tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
In lậu ca khúc cấm lưu hành bị phạt đến 25 triệu đồng

In lậu ca khúc cấm lưu hành bị phạt đến 25 triệu đồng

Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 quy định phạt tiền từ 20- 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy...

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Ca khúc nhạc đỏ 'Màu hoa đỏ' sao lại bị cấm hát?

Ca khúc nhạc đỏ "Màu hoa đỏ" sao lại bị cấm hát?

Ca khúc “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến bất ngờ có tên trong danh sách 354 bài hát không được phép lưu hành và phổ biến.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Ca khúc “Nối vòng tay lớn” đã được cấp phép lưu hành

Ca khúc “Nối vòng tay lớn” đã được cấp phép lưu hành

Ngày 12/4, Cục NTBD đã ban hành văn bản cho phép ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phổ biến và lưu hành hợp pháp.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng 5 ca khúc

Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng 5 ca khúc

Bài hát “Con đường xưa em đi” và 4 bài hát sáng tác trước năm 1975 khác như “Rừng xưa”, “Cánh thiệp đầu xuân”, “Chuyện buồn ngày xuân”, “Đừng gọi anh bằng chú” đã chính thức được hát trở lại.

Đời sống văn hóa  - 7 năm
Thêm 300 ca khúc “nhạc đỏ” được Cục Nghệ thuật biểu diễn công bố phổ biến rộng rãi

Thêm 300 ca khúc “nhạc đỏ” được Cục Nghệ thuật biểu diễn công bố phổ biến rộng rãi

Sau những lùm xùm về việc cấp phép ca khúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động rà soát các ca khúc sáng tác trước 1975 để cho phổ biến rộng rãi, nhằm tạo điều kiện để công chúng và nghệ sĩ có thể sử dụng các bài hát đạt chất lượng nghệ thuật.

Đời sống văn hóa  - 6 năm
ca khúc