Ca sĩ Giang Hồng Ngọc “Bay về thời gian” để tự làm mới mình

Thứ tư, 01/11/2017 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn mười năm đi hát, ngày 30/10/2017, đúng vào dịp sinh nhật sang tuổi 28, tại Khách sạn New World, TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã có buổi giới thiệu chính thức đến công chúng album mà cô đã thực hiện trong nửa năm qua mang tên “Bay về thời gian”, với những tình khúc xưa nổi tiếng.

 

Báo Công luận

Có thể nói, đây là album mà Giang Hồng Ngọc kỳ vọng sẽ thay đổi hướng đi trong âm nhạc của mình, nhưng thực chất chính là sự trở về với những khát vọng âm nhạc của cô từ thuở thiếu thời. Bởi vậy, cô đã sang Mỹ để thu âm và thực hiện hoà âm phối khí phần lớn ca khúc trong album này.

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận

Báo Công luận 

 Giang Hồng Ngọc chia sẻ, từ nhỏ cô đã ấp ủ tình yêu với dòng nhạc trữ tình, khi ngồi trên lòng bố nghe ông hát những ca khúc xưa như Xin còn gọi tên nhau, Chuyến tàu hoàng hôn... Giang Hồng Ngọc từng tâm niệm, sau này nếu có thể trở thành ca sĩ, cô sẽ đứng trên sân khấu trình bày những nhạc phẩm vang bóng một thời. Tuy nhiên sau khi dành một số giải thưởng và chính thức bước chân vào con đường âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại đi theo dòng nhạc trẻ với những ca khúc sôi động. Lý do là bởi cô nhận thấy mình quá ít trải nghiệm, chưa đủ độ từng trải lẫn độ chín trong giọng hát. Cô ý thức được rằng, hát nhạc trữ tình kỹ thuật không quan trọng bằng việc truyền tải tinh thần của những bài hát này.

Báo Công luận

 Báo Công luận

Ở tuổi 28, Giang Hồng Ngọc thấy mình đã có đủ trải nghiệm trong cuộc sống. Đây là lúc cô cảm thấy tự tin để thực hiện ước mơ của đời mình. Vốn là người thận trọng, nữ ca sĩ đã lên một kế hoạch tỉ mỉ thay vì vội vã làm theo cảm xúc. Từ tháng 5, ca sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cho phần ý tưởng hình ảnh, tìm 1 êkíp phù hợp với hình ảnh mà mình đã nghĩ ra và tiến hành chụp ảnh cho album. Về phần bài hát, cô tự lựa chọn ra những ca khúc mình yêu thích và tâm đắc của những nhạc sĩ nổi tiếng: Phận tơ tằm ( Minh Kỳ - Hồ Tịnh Tâm) Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ - Hoài Linh), Xin gọi nhau là cố nhân (Hàn Sinh), Chuyện tình không dĩ vãng (Tâm Anh), Trả lại thời gian (Thanh Sơn), Vùng lá me bay (Việt Thanh), Dấu tình sầu (Ngô Thuỵ Miên), Nghẹn ngào (Lam Phương).

  Báo Công luận 

Quán quân X Factor còn cất công tìm đến nhạc sĩ Đồng Sơn (Mỹ) và nhạc sĩ Nhật Trung (Việt Nam). Trong "Bay về thời gian" trừ hai ca khúc nhạc sĩ Nhật Trung phối khí, các ca khúc còn lại đều do một tay nhạc sĩ Đồng Sơn thực hiện từ khâu thu âm đến master. Trong hơn 4 tháng, Giang Hồng Ngọc liên tục tranh thủ lúc bay show ở hải ngoại để kết hợp thực hiện album. Lý do duy nhất khiến Ngọc quyết tâm sang tận Mỹ làm sản phẩm vì cô muốn thay đổi hình ảnh, giới thiệu một Giang Hồng Ngọc thật sự khác và quan trọng nhất là cho khán giả thấy một chân dung Giang Hồng Ngọc rõ nét nhất khi hát thể loại nhạc tình xưa. Người đẹp cho biết, không phải cô không tin tưởng nghệ sĩ trong nước mà vì trước đây cô đã làm việc với khá nhiều người ở Việt Nam nên muốn thay đổi để làm mới mình.

 

Báo Công luận

Trong quá trình thu âm, Giang Hồng Ngọc gặp khó khăn nhất khi hát Phận tơ tằm vì ca khúc này mang thân phận của người nghệ sĩ không gặp được may mắn. Khi hát, cô cảm giác như đây là bài hát dành cho chính mình, cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào, vì vậy mà khúc này phải thu âm nhiều lần mới hoàn thành. Tuy nhiên, đây cũng là ca khúc khiến Ngọc thăng hoa nhất, cuộc đời số phận của cô như hiện lên ở từng câu ca, tiếng nhạc trong Phận tơ tằm.

Báo Công luận

Báo Công luận

Nghẹn ngào lại là bài hát để lại ấn tượng đặc biệt với Giang Hồng Ngọc. Nữ ca sĩ 27 tuổi từng nghĩ không thu được vì gặp khó khăn về nhạc cũng như cách hát không như mong muốn. Lúc đó Ngọc và nhạc sĩ Đồng Sơn ngồi tĩnh lại suy nghĩ rất lâu. Cô lo lắng vì bất ngờ bị mất giọng. Sau khi bình tĩnh lại, Ngọc vào phòng thu luyện cho cổ họng giãn ra. Và như một sự bất ngờ,  cô lấy lại cảm xúc khi hát từng lời, trình bày ca khúc thành công hơn mong đợi.

Dù yêu mến từng ca khúc nhưng Giang Hồng Ngọc không chọn bài hát nào làm tên album mà đặt là "Bay về thời gian". Lý giải cho lựa chọn này, người đẹp chia sẻ, tất cả ca khúc trong CD lần này đều mang sự hoài niệm. Đây là những bản tình khúc đã từng vang dội một thời, nằm sâu trong ký ức của mọi  người, vì vậy mà cô muốn mọi người một lần nữa được  bay về với những cung bậc của thời gian.

Album mang hơi thở cổ điển của Pháp và chất bolero của Việt Nam, hoà quyện với nhau trở thành những ca khúc đầy văn minh nhưng cũng đậm chất cổ điển và sự hoài niệm mà bolero vốn có. Giang Hồng Ngọc chia sẻ, cô khá tự tin về album lần này và tin chắc rằng khán giả sẽ đón nhận và dành sự yêu thương đặc biệt cho sản phẩm này khi cô là người tiên phong trong thế hệ ca sĩ trẻ làm sản phẩm tại Mỹ. Nhiều người nói, hát nhạc bolero, nhạc xưa là “bước thụt lùi” trong âm nhạc, nhưng Giang Hồng Ngọc tin rằng khi biết đem hơi thở thời đại vào ca khúc xưa, âm nhạc không bao giờ là cũ. 

Ai cũng biết Giang Hồng Ngọc khá vất vả, cô bay show liên miên, nhiều khi chạy show đến kiệt sức để tự lo được vấn đề kinh tế cho mình. Với album này, Giang Hồng Ngọc đã “vét sạch túi” của mình theo nghĩa đen để thực hiện album. Tổng chi cho album lần này tính tới hiện tại lên tới cả tỉ đồng vì có  khá nhiều chi phí phát sinh. Cô phải rao bán căn chung cư, dồn toàn bộ tiền chạy show ở hải ngoại để làm sản phẩm mới. Không như nhiều ca sĩ dành tiền cat-xê mua nhà, mua xe, sắm hàng hiệu, Giang Hồng Ngọc sẵn sàng bỏ ra chi phí rất lớn nằm ngoài khả năng của mình để có thể mang lại một sản phẩm chỉn chu nhất dành cho khán giả. Cô cảm thấy không nuối tiếc khi được cầm trên tay album hoàn hảo đúng như mơ ước của mình cả thập kỷ qua.

Báo Công luận

Báo Công luận

Với "Bay về thời gian", Giang Hồng Ngọc muốn gửi đến những người trẻ như mình thông điệp: Tình yêu đôi lúc khiến con người không làm chủ được chính mình,  nhưng ngoài tình yêu, người trẻ còn có tương lai và sự lạc quan trong cuộc sống, và điều đó sẽ chiến thắng được tất cả. Chính vì thế, cô đặt cách hát và đặt cảm xúc cho tất cả bài hát là sự ướt át nhưng không uỷ mị, tha thiết mà không bi lụy, u uất. Đây cũng chính là tinh thần cần có của người trẻ khi hát bolero. Cô muốn hướng hình ảnh mình đến sự đằm đượm hoài niệm mà sang trọng khi hát nhạc tình.

Báo Công luận

Sự chuyển mình sang nhạc trữ tình với Giang Hồng Ngọc đúng là duyên phận. Khi đang thực hiện album "Bay về thời gian", cô nhận được lời mời tham gia Cặp đôi hoàn hảo Bolero. Nhiều người cho rằng Ngọc không nên mạo hiểm vì đã từng giành thứ hạng cao ở X Factor, The Remix nhưng Giang Hồng Ngọc lại nghĩ: đã gọi là duyên thì sao phải từ chối nó, và quan trọng nhất, cô muốn cho khán giả thấy một Giang Hồng Ngọc rõ nét nhất khi đã có sự chuyển mình với nhạc Tình. Không đặt nặng giải thưởng, Giang Hồng Ngọc kỳ vọng sự nhìn nhận và tình cảm từ khán giả mang đến. Mới đây, cô nhận được giải nhất tuần cùng ca sĩ Hồ Phương Liên, nhận được sự đánh giá cao từ hai cố vấn Ngọc Sơn, Cẩm Ly và hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, nhạc sĩ. Trên sân khấu cuộc thi, hình ảnh một Quý cô hát nhạc tình xưa của Giang Hồng Ngọc đã hiện lên rõ nét.

Sau album “Bay về thời gian”, Giang Hồng Ngọc sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho dự án nhạc trữ tình với các ca khúc của các nhạc sĩ Lam Phương, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Thái Thịnh sẽ phát hành vào giữa năm 2018. Giang Hồng Ngọc cho biết, bây giờ mới thực sự là thời điểm để cô tìm thấy con đường âm nhạc mà mình muốn gắn bó và phát triển đến cùng, vì vậy cô đang dành rất nhiều năng lượng để vững bước trên con đường mình đã chọn.


Thu Hiền

 
 

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí