Các chiến binh Palestine bắn rocket vào Israel

Thứ bảy, 06/08/2022 14:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các chiến binh Palestine ở Gaza đã bắn hàng chục quả rocket vào Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Khi bóng tối buông xuống, nhà chức trách Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở các khu vực phía nam và trung tâm. Các hình ảnh do đài truyền hình Israel phát đi cho thấy một số tên lửa bị hệ thống phòng không bắn hạ. Tại Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel, các nhân chứng cho biết họ có thể nghe thấy tiếng nổ.

cac chien binh palestine ban rocket vao israel hinh 1

Các tên lửa trên bầu trời Tel Aviv, Israel. Ảnh: AP

Bài liên quan

Hồi giáo Jihad, một nhóm chiến binh có tư tưởng tương tự Hamas, phong trào Hồi giáo phụ trách ở Gaza, cho biết họ đã bắn hơn 100 quả rocket vào các thành phố của Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Dịch vụ cứu thương của Israel cho biết không có báo cáo nào về thương vong.

Các cuộc không kích diễn ra hơn một năm sau cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Israel và Hamas vào tháng 5/2021, khiến ít nhất 250 người ở Gaza và 13 người ở Israel thiệt mạng và khiến nền kinh tế của khu vực bị phong tỏa.

Trước đó, các quan chức y tế địa phương ở Gaza cho biết ít nhất 10 người, bao gồm một đứa trẻ 5 tuổi, đã thiệt mạng và 55 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel. Vụ tấn công diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang sau vụ bắt giữ một thủ lĩnh dân quân Palestine.

Một phát ngôn viên của Israel cho biết các cuộc không kích đã giết chết chỉ huy của nhóm Hồi giáo Jihad Tayseer al-Jaabari và khoảng 15 "kẻ khủng bố" nhưng cho biết quân đội không có tổng số thương vong cuối cùng.

Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình, trong đó ông cam kết sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân". Ông nói: "Cuộc chiến của chúng tôi không phải với người dân ở Gaza. IS là một tổ chức ủy quyền của Iran, muốn tiêu diệt Nhà nước Israel và giết những người Israel vô tội".

Một quan chức Hồi giáo Jihad xác nhận rằng al-Jaabari, người mà quân đội Israel mô tả là điều phối viên chính giữa Hồi giáo Jihad và Hamas, đã bị giết trong các cuộc không kích.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Israel bắt giữ Bassam al-Saadi, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Thánh chiến Hồi giáo, trong một cuộc đột kích ở thành phố Jenin bị chiếm đóng vào đầu tuần này.

Sau đó, Israel đã đóng cửa tất cả các lối đi qua Gaza và một số con đường lân cận vì lo ngại bị trả đũa từ nhóm, hạn chế hơn nữa sự di chuyển của người Palestine.

Quân đội Israel cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã phê duyệt kế hoạch gọi 25.000 quân dự bị sau các cuộc không kích, báo hiệu rằng Israel dự kiến ​​sẽ theo đuổi một cuộc chiến kéo dài.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h