Các chủ nợ của Ukraine đồng ý đóng băng 2 năm đối với khoản nợ nước ngoài 20 tỷ USD

Thứ năm, 11/08/2022 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các chủ nợ ở nước ngoài của Ukraine đã đồng ý lùi thời hạn thanh toán 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế của Ukraine. Động thái này sẽ giúp cho đất nước tiết kiệm được 5 tỷ USD trong 24 tháng tới và giúp Ukraine tránh được một vụ vỡ nợ.

20 tỷ USD trái phiếu bị đóng băng

Theo một hồ sơ pháp lý công bố vào thứ 4, các chủ nợ ở nước ngoài của Ukraine đã ủng hộ yêu cầu của họ về việc đóng băng các khoản thanh toán gần 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế của Ukraine, đây là một động thái sẽ cho phép quốc gia bị chiến tranh tàn phá này tránh được một vụ vỡ nợ.

cac chu no cua ukraine dong y dong bang 2 nam doi voi khoan no nuoc ngoai 20 ty usd hinh 1

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khiến đất nước này phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế ước tính lên tới 45% vào năm 2022. Ảnh: Getty Images.

Không có dấu hiệu của hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn sau gần sáu tháng khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, các trái chủ đã đồng ý hoãn việc thanh toán lãi và vốn có chủ quyền cho 13 trái phiếu có chủ quyền của Ukraine đáo hạn từ năm 2022 đến năm 2033. Ukraine nói rằng điều này sẽ giúp cho đất nước tiết kiệm được 5 tỷ USD trong 24 tháng tới khi đất nước đang phải quản lý các nguồn tài chính ngày càng cạn kiệt của mình.

Stuart Culverhouse, nhà kinh tế trưởng của công ty nghiên cứu Tellimer có trụ sở tại London, cho biết: “Việc hoãn nghĩa vụ nợ hai năm là một động thái có ý nghĩa rất lớn với Ukraine vì ngay cả khi chiến tranh kết thúc sớm, tình hình của Ukraine vẫn không thể được cải thiện trong một sớm một chiều”.

BlackRock Inc (BLK.N), Fidelity International, Amia Capital và Gemsstock Ltd là một trong những công ty nắm giữ nhiều nhất các trái phiếu của Ukraine, giá trị những trái phiếu này đã giảm hơn 80% kể từ khi quân đội Nga tiến hành tấn công Ukraine.

Trả nợ

Với việc Ukraine phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế ước tính lên tới 45% vào năm 2022, các chủ nợ song phương bao gồm Mỹ, Anh và Nhật Bản cũng đã lùi thời hạn trả nợ và một nhóm chính phủ trong Câu lạc bộ Paris đã đồng ý cho Ukraine tạm ngừng thanh toán khoản nợ cho đến khi kết thúc năm 2023.

Carlos de Sousa, giám đốc danh mục đầu tư nợ các thị trường mới nổi tại Vontobel Asset Management, cho biết: “Điều này sẽ cải thiện dòng tiền ngoại tệ cho Ukraine, nhưng tự nó không có khả năng đủ để ổn định dự trữ ngoại hối.”

Dự trữ quốc tế của Ukraine đã giảm từ 28,1 tỷ USD trong tháng 3 xuống còn 22,4 tỷ USD vào cuối tháng 7.

De Sousa cho biết, một cơ cấu lại nợ toàn diện dự kiến sẽ được tái cơ cấu sau khi đóng băng nợ, vì “khó có khả năng” Ukraine có thể lấy lại quyền tiếp cận thị trường trong hai năm.

Ukraine đã hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ trị giá 15 tỷ USD vào cuối năm 2015 sau cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến cuộc nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở khu vực đông công nghiệp của nước này. Thỏa thuận này đã để lại cho Ukraine một khoản thanh toán nợ lớn phải trả hàng năm từ năm 2019 đến năm 2027 và đất nước mới chỉ quay trở lại thị trường quốc tế vào năm 2017.

Với mức thiếu hụt tài chính hàng tháng là 5 tỷ USD, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính nước ngoài từ các đồng minh phương Tây và các tổ chức cho vay đa phương bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới.

Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy cho đến nay, Ukraine đã nhận được 12,7 tỷ USD vốn vay và các khoản tài trợ khác.

Mỹ cho biết trong tuần này sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ USD cho chính phủ Ukraine, nâng tổng hỗ trợ ngân sách kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công Ukraine lên 8,5 tỷ USD.

Thống đốc ngân hàng trung ương Kyrylo Shevchenko cho biết Ukraine cũng đặt mục tiêu đồng ý một chương trình trị giá 15 tỷ - 20 tỷ USD của IMF để hỗ trợ nền kinh tế của nước này, và chính phủ dự kiến sẽ nhận được khoản hỗ trợ này trước cuối năm nay.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô