Các công ty nhiệt điện than Trung Quốc đứng bên bờ vực phá sản khi giá than tăng kỷ lục

Thứ hai, 13/09/2021 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Bắc Kinh đã xin phép nhà chức trách tăng giá điện do giá than tăng vọt. Đơn thỉnh cầu này được đưa ra vào tháng trước từ 11 công ty nhiệt điện than trong lưới điện Bắc Kinh-Thiên Tân-Đường Sơn yêu cầu sự cứu trợ từ nhà nước.

Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Bắc Kinh đã cùng với 11 công ty nhiệt điện than kiến nghị chính quyền tăng giá điện để tránh phá sản trong bối cảnh giá than tăng cao hiện nay.

cac cong ty nhiet dien than trung quoc dung ben bo vuc pha san khi gia than tang ky luc hinh 1

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã khiến giá than ở Trung Quốc tăng cao và một số nhà cung cấp điện ở Bắc Kinh đang phải gánh chịu những khoản lỗ nguy hiểm. Ảnh: Reuters.

Tình trạng thiếu nguồn cung đã khiến giá than ở Trung Quốc tăng cao và các nhà máy nhiệt điện than chỉ có thể tăng giá điện để đáp ứng chi phí vận hành ngày càng tăng lên tới 10%, với một phần lớn giá điện do chính phủ ấn định.

Nhưng năm ngoái, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của đất nước, đã cấm tất cả các đợt tăng giá điện.

Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Bắc Kinh cho biết trong tuần này họ đã gửi một lá thư tới Ủy ban Quản lý Đô thị thành phố Bắc Kinh kiến nghị về việc tăng giá điện. Có tới 5 công ty thành viên trong hiệp hội đã lỗ trong 7 tháng đầu năm, từ 20 triệu nhân dân tệ (3,1 triệu USD) đến 192 triệu nhân dân tệ.

Đơn kiến nghị mà Hiệp hội Công nghiệp Điện lực đưa ra có nội dung tương tự với một bức thư được gửi bởi 11 công ty nhiệt điện than trong lưới điện Bắc Kinh-Thiên Tân-Đường Sơn vào tháng trước, cho biết họ đang thua lỗ và sắp phá sản do giá than tăng mạnh.

Bức thư cũng được đăng tải trên mạng cho biết: “Những khó khăn trên đã làm gián đoạn nghiêm trọng các giao dịch điện bình thường và cung cấp điện ổn định… hoạt động vô cùng khó khăn, với một số công ty đang gặp phải sự cố đứt gãy chuỗi vốn.”

Các công ty cho biết giá than đã tăng 65,3% trong tháng 7 so với một năm trước, và 56,9% trong tháng 6, trong khi giá điện tiêu chuẩn trong khu vực do chính quyền thiết lập đã giảm trong năm nay.

Một trong 11 công ty, Beijing Jingneng Power, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và dịch vụ ở khu vực Bắc Kinh, đã báo cáo khoản lỗ 300 triệu nhân dân tệ trong nửa đầu năm nay so với lợi nhuận 837 triệu nhân dân tệ của năm ngoái.

Các công ty cũng đề nghị chính quyền cho phép thả nổi một phần giá điện trong khu vực - tùy thuộc vào cung và cầu - và đối với các hợp đồng điện đã lập từ tháng 10 đến tháng 12 phải được thương lượng lại với giá điện cao hơn.

Bản kiến nghị của Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Bắc Kinh cũng yêu cầu những nhượng bộ tương tự.

Hôm thứ 5 tuần qua, hợp đồng tương lai than nhiệt đã tăng gần 4% lên mức cao lịch sử 1.009 nhân dân tệ/tấn, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở Trung Quốc tiếp tục đẩy giá nhiên liệu này lên cao.

Để thu hẹp khoảng cách nguồn cung, diễn ra trong bối cảnh lệnh cấm đối với than của Úc, Trung Quốc đã chuyển hướng sang hợp tác với các nước xuất khẩu than khác để giúp đáp ứng nhu cầu của mình.

Bắc Kinh đã áp đặt một hạn chế không chính thức đối với than của Úc vào tháng 10 năm ngoái, ngừng nhập khẩu từ một trong những nhà cung cấp than luyện cốc lớn nhất của họ được sử dụng để sản xuất thép và than nhiệt – những nhiên liệu được sử dụng để sản xuất điện.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao với Mông Cổ, trong đó nước này thảo luận về việc tăng cường cung cấp than từ nước láng giềng.

Cuộc khủng hoảng than của Trung Quốc bắt đầu vào mùa đông, khi việc sử dụng điện thường đạt đỉnh điểm. Trong năm qua, thời tiết khắc nghiệt đã gây áp lực rất lớn lên lưới điện của Trung Quốc, dẫn đến một số vụ mất điện tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, mức tiêu thụ điện vượt kỳ vọng tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than để cung cấp điện cũng đang gia tăng do công suất phát điện tại các nhà máy thủy điện ở miền Nam Trung Quốc giảm trong năm nay do lượng mưa thấp hơn.

Fitch Ratings cho biết trong một ghi chú vào cuối tháng trước rằng: “Điều này, cùng với nhu cầu dân cư cao hơn trong những ngày nắng nóng, đã đẩy phụ tải cao điểm lên mức cao kỷ lục đối với nhiều lưới điện khu vực trong quý II năm nay, khi thủy điện, nguồn đóng góp lớn thứ hai trong sản xuất điện ở Trung Quốc, bị suy yếu do lưu lượng nước thấp. Kết quả là, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị hạn chế trong việc sử dụng điện năng.”

Fitch cho biết thêm, lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc là đối tượng sử dụng điện chính, tiêu thụ hơn một phần ba tổng nguồn điện của quốc gia.

Huy Hoàng

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp